Các nhà khảo cổ Nga đã phát hiện được tới 40 quả trứng khủng long hóa thạch với niên đại lên tới 60 triệu năm tại Chechnya. Tuy nhiên, mẻ trứng này là “tác phẩm” của loài nào thì vẫn còn là một bí ẩn.

“Chúng tôi mới tìm thấy 40 quả, nhưng tin rằng có thể còn thêm nếu tiếp tục đào sâu hơn”, nhà khảo cổ Emin Dzhabrailov của Đại học Chêchn cho biết trên DailyMail.  Lô trứng khổng lồ được phát hiện hết sức tình cờ trong lúc người ta cho nổ sườn đồi để xây đường ở gần biên giới Chechnya với nước CH Georgia thuộc Liên xô cũ.

Những quả trứng có đường kính rất khác nhau
Những quả trứng tìm thấy có hình oval trơn nhẵn, khá giống đá với đường kính rất khác nhau, từ 25cm cho tới một mét. “Chúng tôi tình cờ đi qua đấy đúng thời điểm họ tìm thấy các quả trứng. Thật sự là một cơ may”, ông Dzhabrailov kể lại.

"Mẻ" trứng 60 triệu năm tuổi được phát hiện tại Chechnya
Họ lập tức khẳng định ngay đây chỉ có thể là trứng khủng long do kích cỡ khổng lồ của chúng. Tuy vậy, cần có sự phân tích sâu hơn của các nhà cổ sinh vật học thì mới xác định được chính xác loài khủng long nào là “phụ huynh” của mẻ trứng.

Y Lam