Từng là một trong các nhà khoa học phát minh ra “thần dược” Viagra vào những năm 1990, Mike Wyllie mới đây tuyên bố ông tiếp tục tạo ra kỳ tích mới khi sáng chế thành công một loại thuốc xịt giúp chống lại tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới.

Thử nghiệm cho thấy, thuốc xịt Tempe giúp các quý ông mắc chứng xuất tinh sớm tăng thời gian “chống chịu” của “cậu nhỏ” khi “lâm trận” lên gấp 3 lần. Ảnh: WordPress.

Thống kê cho thấy, xuất tinh sớm là nỗi ám ảnh thầm kín đối với hơn ¼ số đàn ông trên toàn thế giới và là vấn đề phổ biến hơn chứng bất lực (liệt dương) ở cánh mày râu – đối tượng điều trị của “thần dược” Viagra.

Xuất tinh sớm có thể làm tổn thương lòng tự trọng của cánh mày râu, khiến họ khó có thể thiết lập các mối quan hệ và tồi tệ nhất là không thể khiến bạn đời mang thai.

Hầu hết những nam giới bị xuất tinh sớm thường cảm thấy xấu hổ, ngại tìm kiếm sự giúp đỡ và khi có đủ dũng khí làm việc đó, các phương pháp chữa trị cho họ cũng chỉ giới hạn quanh việc tư vấn và sử dụng những loại thuốc chống trầm cảm mạnh.

Hiện trên thị trường đã có một loại thuốc viên chữa chứng xuất tinh sớm nhưng nó quá đắt đỏ và khó mua. Trước thực trạng này, tiến sĩ Mike Wyllie – người thuộc nhóm phát minh ra Viagra năm xưa – đã sáng chế ra một loại thuốc xịt có giá thành rẻ hơn được đặt tên là Tempe.

Mặc dù đến nay, người ta vẫn chưa biết đích xác nguyên nhân gây xuất tinh sớm nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó có thể xuất phát từ sự quá nhạy cảm.

Do chứa 2 loại thuốc gây tê với liều lượng thấp nên thuốc xịt Tempe có thể giúp người dùng kiểm soát “cậu nhỏ” tốt hơn mà không gây ra cảm giác tê liệt khó chịu.

Trong các cuộc thử nghiệm, một số người đàn ông sử dụng Tempe trước khi “lâm trận” có thể tăng thời gian “chống chịu” của “cậu nhỏ” lên gấp 8 lần. Tuy nhiên, loại thuốc xịt này nhìn chung được cho là có thể tăng gấp 3 lần thời gian hoãn phóng tinh binh cho quý ông.

Sau khi xịt khoảng 5 phút, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Dẫu vậy, đối với những quý ông không muốn để lộ bí mật, họ có thể xịt thuốc trước khi bắt đầu cuộc giao hoan tới 2 giờ đồng hồ.

Một bình xịt Tempe kích cỡ bỏ túi có thể dùng được cả năm đối với một nam giới quan hệ tình dục trung bình 5 – 6 lần/tháng.

Tiến sĩ Wyllie, cựu chuyên viên của đại gia dược phẩm Pfizer và hiện là trưởng ban khoa học của công ty công nghệ sinh học Anh Plethora Solutions, gọi Tempe là “Viagra loại mới” của ông. Tờ Daily Mail dẫn lời nhà sáng chế này cho biết: “Tempe được các đối tác cũng như những người bị xuất tinh sớm đánh giá rất cao. Tôi nhận thấy, ở nhiều khía cạnh, các dữ liệu về tác dụng điều trị của Tempe cũng ấn tượng như của Viagra”.

Công ty Plethora Solutions hiện đang xin giấy phép bán Tempe khắp châu Âu, đồng nghĩa với việc loại “tiên dược” chốn phòng the này có thể ra mắt thị trường vào mùa thu năm sau.

Với doanh thu béo bở lên tới gần 4 tỷ USD/năm từ việc bán Viagra và các loại thuốc viên tương tự khác, thuốc xịt Tempe dự kiến cũng sẽ mang về hàng tỷ USD lợi nhuận cho hãng sản xuất.

Tuấn Anh