Cho tới thời gian gần đây, người ta cho rằng nam giới đạt đến đỉnh cao của cuộc sống tình dục ở tuổi 18, còn nữ giới không tương ứng chút nào, ở tuổi 30. Thế nhưng một nghiên cứu mới đây ở Mỹ lại  cho rằng, cả hai giới đều đạt được đỉnh cao của sự thoả mãn ở tuổi 30.

>>Ở tuổi 40, tình dục chỉ mới bắt đầu / Tình dục ở tuổi già có lợi cho não

Nghiên cứu mới chứng minh rằng cả hai giới đều đạt đến đỉnh cao của đời sống tình dục vào năm 30 tuổi. Ảnh minh họa.

Với câu hỏi điều tra về cuộc sống tình dục để rút ra kết luận trên có 1.280 người cả nam và nữ tham gia. Họ được đề nghị kể lại cuộc sống tình dục của mình từ lúc khởi đầu. Người ta thường nghĩ lần đầu tiên làm “chuyện ấy” ở đa số nam là 18, nữ là 17.

Đương nhiên cũng nhiều người có kinh nghiệm “giao ban” ở tuổi 14-15, phụ thuộc vào truyền thống văn hoá hoặc giáo dục.

Tại phương Đông, có tục phụ nữ lấy chồng ở tuổi vị thành niên. Song nhiều hơn cả ở cả hai giới, họ bắt đầu bước vào cuộc sống tình dục ở tuổi 20-29.

Cũng cuộc điều tra này cho biết phụ nữ đạt đỉnh cao cuộc sống tình dục ở tuổi 28 còn nam giới ở tuổi 33.  Chất lượng của các cuộc “giao ban” có phụ thuộc số lượng không? Có phải “chuyện ấy” diễn ra càng thường xuyên bao nhiêu thì cuộc sống tình dục càng hạnh phúc bấy nhiêu không?

Không phải cứ  “giao ban” suôn sẻ có nghĩa là cuộc sống tình dục đã tốt. Các nhà tâm lý học khẳng định thành công xuất phát từ kinh nghiệm do thời gian và tuổi tác mang lại. Những chàng thanh niên tuy đầy ham muốn và sức khoẻ tốt nhưng chắc gì đã kiểm soát được sự cương cứng của bản thân mình và hiểu rõ thân thể đối tác của mình để làm cho cả hai đều thoả mãn.

Ngược lại, các cô thiếu nữ tuy sinh lực dồi dào nhưng “ngờ nghệch” nên rất ít khi cuộc “giao ban” đưa các cô đến trạng thái cực khoái. Nhiều người lại quan niệm mỗi lần sex chỉ là một lần thử nghiệm mà không nghĩ đến chính nó tạo ra mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài trong cuộc sống gia đình.

Các cô thiếu nữ cảm thấy được yêu, được khen ngợi về ngoại hình, được ôm ấp… là đủ và các chàng trai cảm thấy hài lòng về những gì đang diễn ra với cô vợ trẻ của mình. Nhưng thời gian chung sống và tuổi tác sẽ dạy cho các ông chồng kiểm soát được “chuyện ấy” sao cho tốt đẹp nhất đối với cả hai người và người vợ cảm thấy thoả mãn hơn đồng thời tăng thêm sự hài lòng cho đối tác của mình. Lúc đó, sex sẽ diễn ra lâu dài hơn và hài hoà hơn. Nói chung tình trạng này cả hai bên có được khi bước vào cuộc hôn nhân 5-7 năm.

Một trong các tác giả của công trình nghiên cứu là nhà tâm lý học Gracy Coks cho biết: "Thông thường, chúng ta làm “chuyện ấy” nhiều nhất ở giai đoạn đầu của cuộc sống tình dục khi những ham muốn còn tươi mới, song chỉ trải nghiệm được sex một cách thực sự khi biết rõ thân thể và mong muốn của đối tác. Vì hệ thống bộ máy sinh dục của nữ giới phức tạp hơn bộ máy đó của nam giới nhiều, nên nói chung người phụ nữ hiểu rõ hơn, nhiều hơn so với người đàn ông về đối tác của mình”.

Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên là đỉnh cảo của cuộc sống tình dục là ở lứa tuổi 30. Thời còn trẻ chúng ta chưa có khả năng khám phá được hoàn toàn tiềm năng về “chuyện ấy” của chính mình. Khi vượt qua lứa tuổi này, những khả năng sinh lý học của chúng ta bắt đầu giảm sút.

Mặc dù là sau tuổi 40, khi sự thỏa mãn bản năng của mình đã lùi xuống, trở thành thứ yếu, những chuyện khác sẽ bắt đầu nổi lên và trở thành chính yếu ví dụ sự gần gũi về tâm hồn, quan hệ vợ chồng phải giữ gìn thế nào để hài hoà và bền chặt.

Viết Chung