Để tạo sự khác biệt, một nhà hàng mới khai trương ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã sử dụng các vũ nữ robot khổng lồ, ăn mặc gợi cảm mua vui cho thực khách.

“Nhà hàng robot” tuyên bố mất tới 10 tỷ Yên (gần 128 triệu USD) để khai trương ở khu Shinjuku, Tokyo. Ảnh: Daily Mail

Các vũ nữ robot của “Nhà hàng robot” tại khu Shinjuku, Tokyo có ngoại hình khá bắt mắt, với nửa trên giống một phụ nữ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vòng 1 căng tròn gợi cảm và nửa dưới là ghế ngồi điểu khiển robot. Chúng được tạo hình theo nhân vật Valkyrie trong trò chơi đối kháng ăn khách Soul Calibur.

Các vũ nữ robot khổng lồ có vẻ ngoài gợi cảm. Ảnh: Daily Mail

Dưới sự điều khiển của các phụ nữ “bằng xương bằng thịt” trong bộ đồ 2 mảnh hoặc những loại trang phục khác, các vũ công robot này sẽ biểu diễn nhiều điệu múa mua vui cho thực khách. 

Điều khiển các vũ nữ robot là những phụ nữ “bằng xương bằng thịt” trong bộ đồ 2 mảnh ...
... hoặc những loại trang phục gợi cảm khác, theo quảng cáo của nhà hàng. Ảnh Daily Mail

Theo quảng cáo của nhà hàng, với mức phí 3.000 Yên (khoảng 38,4 USD), bạn sẽ được chiêm ngưỡng show diễn của các vũ nữ robot kéo dài một giờ đồng hồ trong khi nhấm nháp một món đồ uống. Nhà hàng cũng sẽ cho các thực khách điều khiển robot nếu thích, nhưng dưới sự giám sát của đội ngũ nhân viên phục vụ.

Để quảng bá tới mọi người, nhà hàng mới khai trương đã cho xe kéo hai nàng vũ nữ robot khổng lồ diễu hành qua các khu phố ở Shinjuku. Ảnh Daily Mail

Ngoài vũ nữ robot, tại đây còn có các nhạc công chơi trống, mô hình xe tăng và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, như nhận xét của các nhà phê bình trên tờ Japan Today: “Lí do chính nên ghé thăm Nhà hàng robot là chương trình biểu diễn (của các vũ nữ robot) diễn ra 2 lần mỗi tối, từ thứ 2 tới thứ 7”.

Ngoài việc chiêm ngưỡng, thực khách nữ có thể được phép nắm quyền điều khiển vũ nữ robot. Ảnh Daily Mail

Tuấn Anh

Độc đáo pin mặt trời trong suốt

Cửa sổ các tòa nhà có thể trở thành thiết bị tạo điện năng trong tương lai, nhờ một loại pin mặt trời trong suốt có thể nhìn xuyên thấu.

Xe buýt điện điều khiển qua ăngten

Các công ty của Nhật đã thử nghiệm thành công công nghệ chuyển năng lượng không dây, rất thích hợp trong thực tế để áp dụng cho xe khách (bus) và xe tải điện, sạch về mặt sinh thái.

Sex ầm ĩ khiến ruồi thiệt mạng

Không la thét lúc “lên đỉnh” nhưng các con ruồi sẽ dùng đôi cánh của chúng tạo ra tiếng động ầm ĩ lúc giao hoan. Các nhà nghiên cứu phát hiện, những âm thanh náo động này có thể lọt tới tai lũ dơi háu đói, khát mồi.