Không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công mô hình máy bay siêu thanh X-51A Waverider trên vùng biển Thái Bình Dương vào ngày hôm qua (14/8), với tốc độ đạt gần gấp 6 lần âm thanh.

Mô hình máy bay siêu thanh X-51A Waverider của Không quân Mỹ

Theo Daily Mail, mô hình máy siêu thanh X-51A Waverider đã được một chiếc máy bay ném bom B-52 chở lên độ cao 15.240 m trên biển Thái Bình Dương gần mũi Point Mugu ở Califonia, Mỹ. Sau khi rời khỏi máy bay B-52, mô hình X-51A đã tự bay trong vòng vài giây với tốc độ lên tới 7.242 km/giờ - gấp 5,85 lần tốc độ âm thanh (1.238km/giờ).

Phát ngôn viên John P. Haire của Căn cứ không quân Edwards tại sa mạc Mojave ở California cũng khẳng định cuộc thử nghiệm đã thành công và chiếc máy bay nem bom B-52 đưa mô hình máy siêu thanh X-51A Waverider đã trở về căn cứ an toàn. Tuy nhiên, phát ngôn viên này không tiết lộ thêm thông tin về cuộc thử nghiệm này.

Nếu cuộc thử nghiệm này thành công như khẳng định ở trên, mô hình máy siêu thanh X-51A Waverider sẽ tiếp tục được nghiệm ở độ cao 21.336m với tốc độ Mach 6 – tương đương khoảng 7.350 km/ giờ.

Chương trình mô hình máy bay siêu thanh WaveRider được đầu tư bởi Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và Lầu Năm Góc với  tiền lên tới 89 triệu bảng. Mục tiêu của chương trình này là có thể được ứng dụng cho máy bay do thám và các loại vũ khí mới của Không quân Mỹ cũng như máy bay thương mại siêu thanh trong tương lai.

Hiện tại, máy bay chở khách nhanh nhất trên thế giới là Cessna Citation X với tốc độ tối đa khoảng 1.126 km/giờ - tương đương Mach 0,9. Tuy nhiên, mẫu máy bay này chỉ chở được 7 hành khách. Tiếp theo là Falcon 7X (1.102 km/giờ) và Gulfstream G550 (1.086 km/giờ).

Hà Hương