Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra rằng những cây xanh trồng trong khu vực có nguồn phát sóng Wifi thì vỏ cây cho đến lá cây đều có dấu hiệu bị bệnh. Vỏ cây thường bị nứt và chảy nhựa trong khi lá cây thì bị héo và chết.

Khi phát hiện ra các hiện tượng bất thường ở những cây xanh được trồng trong thành phố không phải là bệnh do sâu bọ lạ gây ra, các nhà chức trách của thành phố Alphen aan den Rijn, miền Tây Hà Lan đã quyết định tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hiện tượng này.


Sóng Wifi có thể giết chết những cây xanh trong thành phố?. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các nhà khoa học của thành phố này đã đem 20 cây tần bì trồng sát 6 điểm phát sóng Wifi trong vòng 3 tháng. Kết quả, những cây trồng gần các điểm phát sóng Wifi nhất thì lá cây bóng loáng như chì. Điều này là do các lớp biểu bì trên và dưới lá đã bị chết.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, 70% các cây xanh ở Hà Lan xuất hiện hiện tượng tương tự. Trong khi đó, 5 năm trước, con số này chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, ở những khu rừng rậm thì dường như không xuất hiện hiện tượng này.

Cũng thông qua nghiên cứu này, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, bức xạ sóng Wifi còn làm chậm sự phát triển của cây ngô.

Các nhà khoa học cho rằng, phát hiện mới này là cảnh báo đến con người trước những tác hại mà sóng Wifi có thể gây ra trên cơ thể họ. Đồng thời nó sẽ góp một bằng chứng quan trọng trong việc các vị phụ huynh phản đối lắp đặt sóng Wifi tại các trường học.

Tuy nhiên, sau khi kết quả nghiên cứu được công bố, Bộ Y tế của Hà Lan đã đưa ra một thông báo, trong đó nhấn mạnh: “Các nhà khoa học đến từ đại học Wageningen cho rằng, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu và chưa được chứng thực”.

“Các nhà khoa học này cảnh báo rằng, đây chưa thể là một kết luận chắc chắn đủ để tạo ra ảnh hưởng sâu rộng. Với những thông tin cơ bản hiện có, vẫn chưa thể kết luận rằng sóng Wifi gây ảnh hưởng xấu đến cây cối hay các loài thực vật khác”.

Nhiều nhà khoa học cũng bày tỏ sự nghi ngờ đối với phát hiện của các nhà khoa học Hà Lan. Tiến sỹ Marvin Ziskin, giáo sư Đại học Temple, Mỹ nói: “Những kết luận tương tự như vậy đã có từ lâu. Tuy nhiên những nghiên cứu về bức xạ sóng Wifi cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Từ góc độ khoa học, vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng minh những sóng bức xạ đó có thể là một nhân tố khiến người ta phải lo lắng”.

Trước đó, vào năm 2007, một phóng sự của đài truyền hình BBC của Anh cũng chỉ ra rằng, bức xạ sóng Wifi ở một trường học cao gấp 3 lần so với cột phát sóng điện thoại di động. Tuy nhiên mức này còn thấp hơn 600 lần so với những quy định an toàn của quốc gia.

  • L.V (Theo Daily Mail)