Các nhà khoa học tại trường Đại học Southampton, Anh quốc đã sáng tạo một hệ thống phần mềm kiểm soát đầu tiên trên thế giới giúp tàu vũ trụ hay vệ tinh nhân tạo có thể suy nghĩ được.

TIN LIÊN QUAN

Giáo sư Sandor Veres và nhóm kỹ sư của ông đã phát triển hệ thống kiểm soát thông minh nhân tạo được gọi là “sysbrain”.

Giáo sư Sandor Veres và sản phẩm mang tên sysbrain của mình. Ảnh: Gizmag.

Bằng việc sử dụng chương trình lập trình ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hệ thống phần mềm này có thể đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh giúp cho các phương tiện truyền tải thực hiện theo yêu cầu, chuyển hướng khi cần thiết, đặc biệt là khả năng tự bảo vệ mình tránh khỏi các va chạm với các vật thể khác ngoài vũ trụ và khả năng xác định vấn đề, sửa chữa, tự quyết định để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất.

Giáo sư Veres cũng cho biết, hệ thống này không chỉ ứng dụng cho tàu vũ trụ hay vệ tinh nhân tạo, công nghệ sáng tạo mới này cũng có thể chuyển giao ứng dụng cho các phương tiện thiết bị tự động khác.

Theo ANTD