Các nhà khoa học vừa phát hiện 3 loài dơi mũi ống mới ở khu vực Đông Nam Á. Trong số này có một loài dơi ‘quỷ’  được phát hiện tại Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Loài dơi mũi ống Beelzebub được phát hiện tại Việt Nam. Ảnh: NatGeo.

Các nhà sinh vật học thuộc Viện bảo tàng thiên nhiên quốc gia Hungary và Tổ chức bảo tồn quốc tế Fauna & Flora (FFI) đã phát hiện 3 loài dơi mới tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm loài dơi quỷ (beelzebub) ở Việt Nam, hai loài dơi mũi ống có tên khoa học là Murina cineracea và Murina walstoni ở Cam-pu-chia.

“Loài dơi quỷ có đặc điểm lông phần đầu và phần lưng màu đen, trong khi, lông phần bụng có màu hơi trắng. Đây là loài dơi duy nhất được phát hiện trong khu vực có màu sắc lông như vậy”, tiến sĩ Gabor Csorba, nhà sinh vật học thuộc Viện bảo tàng thiên nhiên quốc gia Hungary, cho biết.

Mặc dù được đặt tên nghe rất hung dữ, nhưng loài dơi ‘quỷ’ nhất nhút nhát. Chúng thường sống trong những khu rừng nhiệt đới hẻo lánh ở Việt Nam để tránh bị con người làm phiền. Tuy nhiên, khi bị bắt loài dơi này trở nên rất hung dữ.

Loài dơi Murina cineracea. Ảnh: NatGeo.

Trong khi đó, loài dơi mũi ống Murina cineracea được phát hiện ở Cam-pu-chia có cơ thể tương đối nhỏ với chiều dài khoảng 6,5 cm khi trưởng thành, tương đương độ dài ngón tay của người trường thành. Phần lông bụng của loài dơi này cũng có màu trắng Thức ăn chủ yếu của loài dơi Murina cineracea là côn trùng.

Khác với hai loài dơi mũi ống ở trên, loài dơi mũi ống Murina walstoni có rất ít lông ở phần đầu và sở hữu hàm răng rất sắc nhọn. Phần lông bụng của loài dơi này cũng có màu trắng, nhưng phần lông ở lưng có màu nhuôm vàng thay vì màu đen.

Phần lớn trong 30 loài dơi mũi ống được phát hiện trên thế giới cho tới thời điểm này chủ yếu sống trong các khu rừng heo lánh cách xa với con người. Chúng thường sống trên những cây có tán lá rậm rạp.

Hà Hương