Các nhà khoa học Trường đại học California (Mỹ) đã tạo ra các tế bào gốc biến đổi gen có khả năng truy tìm và tiêu diệt virút HIV trong một cơ thể sống.

Tiến sĩ Scott G. Kitchen và cộng sự thuộc trường Y David Geffen – đại học California đã lần đầu tiên tạo ra các tế bào miễn dịch từ tế bào gốc ở người. Những tế bào miễn dịch được tạo ra có khả năng truy tìm và tiêu diệt hiệu quả virút HIV trong những mô người được cấy trên động vật .

Virút HIV quan sát dưới kính hiển vi

“Chúng tôi tin tưởng nghiên cứu này sẽ đặt nền tảng cho việc sử dụng một phương pháp tương tự để chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và hy vọng loại bỏ hoàn toàn loại virút nguy hiểm này ra khỏi cơ thể con người”, tiến sĩ Scott G. Kitchen, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên  Science Daily.

Trong những nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã lấy T CD8 - tế bào bạch cầu chuyên tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào nhiễm bệnh trong cơ thể - từ bệnh nhân nhiễm HIV và sử dụng chúng để truy tìm và tiêu diệt tế bào nhiễm virút HIV. Tuy nhiên, số lượng tế bào T CD8 sẵn có  không đủ để tiêu diệt toàn bộ virút HIV trong cơ thể.

Vì thế, các nhà khoa học đã tiến hành tạo các tế bào T CD8  bằng cách biến đổi gen của các tế bào gốc máu ở người. Sau đó, chúng được đưa vào mô ức của người trước khi cấy vào cơ thể chuột.

Kết quả cho thấy, các tế bào T CD8  phát triển rất tốt và có thể phát hiện những tế bào chứa các protein HIV.

Trong nghiên cứu của Trường Y David Geffen, các nhà khoa học cũng tạo ra các tế bào miễn dịch từ tế bào gốc máu theo cách tượng tự. Sau đó, nhóm nghiên cứu thử nghiệm các tế bào này trên các mô người nhiễm HIV được cấy trên cơ thể chuột.  Sau 2-6 tuần được cấy tế bào gốc biến đổi gen, tế bào T CD4 - tế bào bạch cầu  đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch chống nhiễm trùng – tăng đáng kể, trong khi, virút HIV trong máu giảm.

“Chúng tôi tin tưởng đây là bước đầu tiên trong việc phát triển một phương pháp hiệu quả hơn để điều trị căn bệnh HIV ở cơ thể người”, tiến sĩ Scott G. Kitchen cho biết.

Hà Hương

Tinh trùng càng tốt, đàn ông càng yếu
Các nhà nghiên cứu Úc đã thiết lập được quy luật nghịch lý. Đó là người đàn ông, mà cơ thể sản xuất tinh trùng chất lượng càng cao, thì nguy cơ nhiễm trùng của họ càng lớn.
 
Cảnh báo chết người với vật cấy vào cơ thể
Nghe có vẻ giống với âm mưu của một bộ phim hành động kinh dị hiện đại, nhưng các chuyên gia bảo mật khẳng định, rất nhiều thiết bị y tế cấy trong người có thể bị tấn công qua mạng, thậm chí là gây ra chết người.
 
Người đàn ông là cha của 600 đứa con
Một nhà khoa học tiên phong của Anh, năm 1940 cùng với vợ thành lập một bệnh viện thụ tinh nhân tạo rất gây tranh cãi hồi đó, có thể là cha của 600 đứa trẻ.