- Có người khuyên chúng tôi nên mua mảnh đất nho nhỏ 40-50 m ở vùng ven giá rẻ rồi xây tạm căn nhà cấp 4 để ở, sau đó tiết kiệm trả nợ dần. Sau này nếu có điều kiện chúng tôi có thể xây lên hoặc bán đi, tìm cách mua chung cư gần trung tâm hơn.

Hai vợ chồng nghèo quê Thái Bình, làm Nhà nước cộng với làm thêm làm nếm mới tiết kiệm được 500 triệu, chúng tôi hiện vẫn đang phải thuê nhà trọ. Tính ra mỗi tháng, tiền thuê nhà hết 3 triệu đồng.

Có người khuyên chúng tôi nên mua mảnh đất nho nhỏ 40-50 m ở vùng ven, như khu vực Yên Nghĩa - Hà Đông, Mê Linh, Đông Anh, hay kể cả Bắc Ninh (ngay sát Sài Đồng),... nhờ có giá rẻ rồi xây tạm căn nhà cấp 4 để ở, sau đó trả nợ dần.

Tài sản này cũng có thể coi là khoản tiết kiệm, sau này nếu có điều kiện chúng tôi có thể xây lên hoặc bán đi, rồi tìm cách mua chung cư hay nhà đất gần trung tâm hơn.

Chúng tôi có nên chấp nhận ở vùng ven, đi xa, nắng gió bụi bẩn, con cái sau này học hành cũng thua thiệt để có một mảnh đất, căn nhà là của mình?

Hải Hà (34 tuổi, quê Thái Bình đang ở Hai Bà Trưng, Hà Nội)