Tuy rằng không nắm giữ chức vụ quan trọng trong danh sách ban lãnh đạo của công ty gia đình, cô em gái Nguyễn Ngọc Huyền My của Cường đô la lại sở hữu tổng tài sản lên tới 193 tỷ đồng - lọt top danh sách tỷ phú 8X năm 2015.

Tính đến ngày 25/12/2015, 20 tỷ phú giàu nhất trên thị trường chứng khoán thuộc thế hệ 8X có tổng tài sản 4.160 tỷ đồng.

Trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc như ái nam, ái nữ nhà Trầm Bê, hay anh em Đặng Hồng Anh sở hữu hàng triệu cổ phiếu Sacomreal và “công chúa mía đường” Đặng Hồng Ức My,.. sở hữu khối tài sản lên tới 300-400 tỷ đồng khi mới hơn 30 tuổi.

Hầu hết những người có trong danh sách tỷ phú 8X năm nay đều có quan hệ anh – em, vợ - chồng do cùng sở hữu hàng triệu cổ phiếu của doanh nghiệp gia đình từ lâu nay.

{keywords} 

Nhưng Nguyễn Ngọc Huyền My và Nguyễn Quốc Cường (tức Cường đô la) lại ngoại lệ khi so với khổi tài sản “không đủ mua một chiếc xe” của anh trai thì cô em gái kín tiếng đã tiếp tục góp mặt trong danh sách tỷ phú trẻ này.

Hiện tại, Nguyễn Ngọc Huyền My sở hữu 39.384,970 cổ phiếu CTCP Quốc Cường Gia Lai (HSX: QCG) - chiếm tới 14,32% vốn.

Thời gian gần đây, dù cổ phiếu QCG liên tục giảm và chốt phiên 25/12 ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu nhưng tổng tài sản trên sàn chứng khoán của ái nữ nhà Cường đô la vẫn lên tới 193 tỷ đồng - lọt top 10 doanh nhân 8X giàu nhất năm 2015.

Mặc dù sở hữu lượng cổ phiếu lớn như vậy nhưng Huyền My không hề đảm nhận chức vụ nào trong ban lãnh đạo công ty Quốc Cường Gia Lai. 

{keywords}

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường trong lần trả lời phỏng vấn đài truyền hình NHK Nhật Bản

Thế nhưng, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường với vai trò là phó Tổng giám đốc công ty từ những ngày đầu thành lập, hiện nay chỉ nắm trong tay 537.500 cổ phiếu QCG.

Tổng tài sản hiện nay mới là 2,6 tỷ đồng - con số quá “bèo bọt” so với khối tài sản của em gái.

Năm 2015, CTCP Quốc Cường Gia Lai liên tục báo cáo những con số kết quả kinh doanh khá ấn tượng, vượt qua giai đoạn bất động sản đóng băng.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế QCG thu về được 18,074 tỷ đồng - gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, riêng trong quý III/2015 đã đóng góp đến 13.5 tỷ đồng chủ yếu do tiết kiệm các khoản chi phí tài chính.

Nhưng nỗi lo tồn kho bất động sản vẫn hiện hữu khi có tới 69% trên tổng số tài sản 7.680 tỷ đồng là các dự án bất động sản chưa bán được, trong đó riêng dự án Khu Dân cư Phước Kiến chiếm tới 3.715 tỷ đồng.

(Theo ANTT)