Giá xăng A92 đã hạ về dưới 14.000 đồng/lít từ 15h chiều nay, 18/2, tương đường các mức giá thời kỳ nửa đầu năm 2009.

Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng A92 sẽ giảm 960 đồng/lít. Mức giá sẽ từ 14.710 đồng/lít chỉ còn 13.750 đồng/lít. 

Với đợt điều hành của Liên Bộ Công Thương- Tài chính lần này, giá xăng bán lẻ A92 sẽ giảm lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay và là lần giảm thứ 9 liên tiếp từ 19/10/2015. Đồng thời, giá xăng cũng rẻ gần bằng mức giá ở thời điểm tháng 1, 11, 12 của năm 2008.

Trong khi đó, do sức tăng trở lại của giá các mặt hàng dầu thành phẩm thế giới, Các mặt hàng dầu đáng lẽ sẽ phải tăng giá trên 500 đồng/lít.

Tuy vậy, Liên Bộ đã cho phép các doanh nghiệp xả Quỹ bình ổn để giữ giá. Cụ thể, dầu diezen vẫn đang bán ở mức 9.850 đồng/lít, và sẽ sử dụng 539 đồng/lít từ Quỹ.

Dầu hoả vẫn ở mức 8.900 đồng/lít và được bù từ Quỹ là 589 đồng/lít.

Dầu madut vẫn ở mức 7.720 đồng/kg, được bù 35 đồng/kg từ Quỹ.

{keywords}
Giá xăng giảm kỷ lực, thấp nhất 6 năm qua.

Giá xăng dầu thế giới mặc dù có lúc tăng, lúc giảm nhưng xu hướng tổng thể từ năm 2015 đến thời điểm này vẫn là đang chìm dần. Cứ mỗi chu kỳ 15 ngày, giá lại rơi sâu thêm 4-5%, đặc biệt là mặt hàng xăng A92.

Đơn cử như xăng A92, trước 16/10/2015 vẫn còn trên 60 USD/thùng. Sau ngày này, giá giao dịch loanh quanh ngưỡng 50USD đên dưới 60 USD/thùng và cho đến 7/1, giá thành phẩm mặt hàng này đã chính thức hạ xuống ngưỡng dưới 50 USD/thùng.

Kể từ 10/2, giá xănge A92 đã rớt tiếp và bắt đầu bằng số 3, với mức 37,16 USD/thùng, là mức thấp nhất trong hàng chục kỳ điều hành thị trường vừa qua.

Và ngày giao dịch hôm qua 17/2, thị trường chứng kiến một mức sụt kỷ lục, giá xăng còn 39,14 USD/thùng, tụt một lúc 4,12 USD/thùng, tương ứng 9,7%.

Các mặt hàng dầu còn lại cũng đều năm trong xu hướng không khá hơn.

Gắn liền với đợt giảm giá xăng dầu lần này, theo cách tính của Việt Nam lấy mốc giá CIF bình quân 15 ngày qua tại Singapore để tính giá cơ sở,

xăng A92 đã giảm ở mức 40,72 USD/thùng, giảm gần 10% so với kỳ trước.

Tuy nhiên, ngược lại, các mặt hàng dầu diezen lại tăng khá. Trong đó, dầu diezen có giá bình quân 37,74 USD/thùng, tăng 9,4%, dầu hoả có mức giá 40,27 USD/thùng, tăng 9,3%. Riêng dầu madut với mức trung bình 152,99 USD/tấn, gần như chỉ đi ngang khi so với kỳ trước, chỉ nhích thêm 0,08%.

Phạm Huyền