Nhận thấy du khách đến huyện đảo Lý Sơn tăng đột biến, nhiều hộ dân ở địa phương này đã chi hàng tỷ đồng xây nhà nghỉ, khách sạn kinh doanh dịch vụ du lịch.

Sau khi được cấp điện quốc gia bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển, hai năm qua, nhiều gia đình ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tư từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng xây nhà nghỉ, khách sạn. 

{keywords}

Khách sạn, nhà nghỉ dày đặc dọc bờ biển gần bến cảng Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Tích góp vốn liếng cả đời đánh bắt thủy sản trên biển, vay mượn thêm người thân, bạn bè, đầu năm 2015, ông Phan Minh Chuông (ngụ xã An Vĩnh) mạnh dạn thuê đất xây khách sạn mang tên Central Lý Sơn sát bên cầu cảng.

"Lúc ấy nghe tôi đầu tư 23 tỷ đồng xây khách sạn ba tầng sát biển ai cũng bảo để đón gió bão chứ đón khách gì. Nghe họ nói mình cũng lo lắm nhưng đã quyết là làm, may mắn là từ khi đưa vào hoạt động khách sạn gia đình tôi luôn đông khách", lão ngư phấn khởi nói. 

Nhận thấy gia đình ông Chuông xây khách sạn làm ăn khá giả, nhiều gia đình nơi đây đổ xô xây nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ du lịch. Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh) đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng nhà nghỉ ba tầng. Sau tròn một năm đưa vào sử dụng, nhà nghỉ Thành Lợi của gia đình ông lúc nào cũng quá tải. 

Phía sau cơ ngơi của anh Thành, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hiệp cũng đang đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây nhà nghỉ với 14 phòng theo mô hình du lịch cộng đồng gắn với lặn biển ngắm tôm, cá, san hô.

"Mình đi sau nên xây nhà nghỉ gắn với dịch vụ du lịch sinh thái biển đảo nhằm tạo thêm sức hấp dẫn để níu chân du khách", anh Hiệp thổ lộ. 

Cũng gần khu vực bến cảng Lý Sơn, bà Trần Thị Phường - chủ nhà nghỉ Tiên Tri cho hay, du khách đến huyện đảo ngày càng nhiều nên gia đình phải dời cây xăng dầu nhường đất để xây thêm nhà nghỉ và mở mặt bằng cho doanh nghiệp thuê kinh doanh dịch vụ du lịch. 

"Năm ngoái vợ chồng tôi xây nhà nghỉ ba tầng rồi, giờ tiếp tục xây thêm nhà nghỉ và mở mặt bằng cho thuê ở bên trong cầu cảng Lý Sơn", bà Phường bộc bạch.

Trước năm 2014, nhiều gia đình ở huyện đảo Lý Sơn từng muốn đầu tư xây nhà nghỉ, khách sạn nhưng mỗi ngày đêm nguồn điện nơi đây chỉ cung cấp trong 6 giờ vì sợ thua lỗ nặng. Anh Trần Minh Khánh - chủ nhà nghỉ Đại Dương chia sẻ, giờ có điện quốc gia, gia đình mới mạnh dạn mở rộng nhà nghỉ, xây nhà hàng với tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng.

{keywords}

Hiện Tập đoàn Mường Thanh cũng đang xây khách sạn 10 tầng (tiêu chuẩn 4 sao) tại huyện đảo Lý Sơn. Khách sạn này dự kiến hoàn thành 30/4 tới có thể đáp ứng chỗ ở cùng lúc 300 du khách. 

Thống kê của của UBND huyện Lý Sơn, nếu như năm 2014, địa phương này chỉ có vài nhà nghỉ, khách sạn thì đến nay có đến 30 công trình đưa vào hoạt động có thể cùng lúc đón hơn 2.000 du khách. Ngoài ra có ít nhất 5 hộ dân địa phương đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà nghỉ mới cùng 30 gia đình trên đảo tham gia đón khách đến tham quan theo mô hình du lịch cộng đồng "homestay".

Ông Ngô Văn Nghĩa - trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện đảo Lý Sơn cho rằng, việc xây khách sạn, nhà nghỉ phục vụ dịch vụ du lịch đang “sốt” ở đảo tiền tiêu này. Nhiều hộ dân chuyển hướng từ nông nghiệp sang xây nhà nghỉ, khách sạn kinh doanh du lịch khó tránh khỏi phá vỡ kiến trúc cảnh quan thiên nhiên nơi đây.

“Quan điểm của huyện là hạn chế xây dựng công trình cao tầng, bê tông cốt thép, phát huy mô hình du lịch cộng đồng homestay nhằm khơi dậy tiềm năng thắng cảnh hoang sơ đảo Lý Sơn”, ông Nghĩa nói.

Còn ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho rằng, địa phương đang phát triển đột phá trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Huyện đã kiến nghị tỉnh sớm chọn đơn vị đơn vấn giàu kinh nghiệm quy hoạch tổng thể đảo Lý Sơn.

"Đối với khu vực 150 ha khu vực trung tâm huyện, chúng tôi quản lý chặt chẽ việc xây các nhà nghỉ, khách sạn. Còn các khu vực khác thì giữ nguyên hiện trạng tránh gây phá vỡ kiến trúc cảnh quan", ông Thanh cho hay.

Sau nhiều năm khảo sát, nghiên cứu cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế, kiến trúc sư Nguyễn Quốc Tuân đề xuất, việc quy hoạch huyện đảo Lý Sơn theo hướng phát triển đô thị hiện đại với mật độ dân cư đông đúc như đảo Singapore, Hong Kong là không phù hợp.

Theo vị chuyên gia này, Quảng Ngãi cần tìm mô hình quy hoạch cho đảo Lý Sơn theo hướng phát triển dịch vụ du lịch xanh chất lượng cao, vừa cải thiện thu nhập cho người dân địa phương vừa bảo vệ môi trường, tránh gây phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. 

Thống kê của huyện Lý Sơn, năm 2015, lượng du khách trong nước và quốc tế về đảo tiền tiêu này tham quan đạt gần 100.000 lượt người, tăng hơn 63.000 lượt du khách so với cùng kỳ năm 2014. Riêng ba tháng đầu năm nay, gần 20.000 lượt du khách đến huyện đảo du lịch, dự báo tiếp tục tăng đột biến thời gian tới.

Tháng 6/2015, Quảng Ngãi từng phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn theo hướng trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, văn minh - điểm du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Quy hoạch kết hợp phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái biển với đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm vững chắc về quốc phòng an ninh.

Mới đây, địa phương này nêu ý tưởng mời chuyên gia Nhật Bản giúp quy hoạch huyện Lý Sơn theo hướng đô thị biển đảo sinh thái, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng vừa thích ứng biến đổi khí hậu.

Huyện đảo Lý Sơn đã được Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 ha của khu kinh tế Dung Quất, đưa vào quy hoạch đảo du lịch của quốc gia.

(Theo Zing)