Từ trước tới nay, việc quy định phụ nữ phải đi giày cao gót trong suốt quá trình làm việc luôn là vấn đề gây tranh cãi.

Nếu nhìn ở mặt tích cực, nó có thể giúp họ trông tự tin và hoàn hảo hơn.

Song, món phụ kiện này còn là con dao hai lưỡi, gián tiếp gây hại cho sức khoẻ của các chị em, đặc biệt với những ai làm trong ngành phục vụ.

Và mới đây, cư dân mạng lại được một phen náo loạn khi cô phục vụ bàn có tên Nicola Gavins đăng tải bức hình đôi chân rớm máu vì bị ép đi giày cao gót suốt cả ngày dài.

{keywords}

Được biết, nơi Nicola làm việc là nhà hàng Joey ở thành phố Edmonton, thuộc tỉnh Alberta, Canada. Tại đây, nhân viên nữ bị buộc phải đi giày cao gót thay vì giày bệt cho dễ dàng di chuyển.

Ngoài ra, họ còn phải mua váy đồng phục trị giá 30 USD (670,000 VND). Điều này dẫn đến sự bức xúc cho cô gái trẻ.

Trên Facebook cá nhân, Nicola khẳng định ép nhân viên phục vụ bàn đi giày cao gót là việc làm không thể chấp nhận được.

Nó không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn khiến tâm lý của họ cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Cô có rất nhiều bạn bè làm trong ngành dịch vụ nhưng không ai phải chịu chung cảnh éo le thế này.

Trả lời cho vấn đề này, đại diện nhà hàng Joey cho biết họ rất tiếc vì đã để vụ việc đi quá xa. Họ đã làm việc với Nicola cùng đội ngũ quản lý.

Bên cạnh đó, họ sẽ cố gắng điều chỉnh quy định để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.

(Theo TTVN)