Việc tiêu thụ than đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn khi giá xuất khẩu giảm, lượng than tồn kho tính đến nay đã gần 10 triệu tấn.

Thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh nửa đầu năm nay, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết thông tin trên.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV chia sẻ: "Năm nay, ngành than vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, tình hình ngành khoáng sản vẫn đang trầm lắng. Sức tiêu thụ chưa tăng trưởng cao".

Gắn liền với xu hướng tăng trưởng GDP toàn cầu suy giảm, thị trường than trên thế giới đi xuống, nhu cầu không cao, kéo theo, giá khoáng sản vẫn thấp.

Theo ông Biên, giá than hiện nay ngang với năm ngoái, giá trung bình quý II so với quý I chỉ nhích khiêm tốn lên 5-6 USD/tấn.

Trong khi đó, các hộ tiêu thụ than lớn cũng giảm nhu cầu so với giai đoạn trước. Các công ty phân bón tiêu thụ sản phẩm khó khăn do đầu năm hạn hán, ảnh hưởng nông nghiệp nên kéo theo, nhu cầu mua than cho sản xuất phân bón giảm.

Cùng đó, các nhà máy xi măng đã thay đổi phương thức, xuất clinke và tự chủ động nhập các chủng loại than về cho sản xuất nên ảnh hưởng việc tiêu thụ than nội của TKV.

Trước tình hình này, Tập đoàn TKV đã chuyển hưởng, điều hành sản xuất kinh doanh bám sát khả năng tiêu thụ của thị trường. Cụ thể, TKV nhập khẩu chủng loại than có giá cả thấp để pha trộn với than vùng miền Tây, qua đó, vừa giảm tồn kho than sạch khu vực miền Tây, đảm bảo việc làm thu nhập cho thợ mò. Đồng thời, TKV cũng chủ trương tranh thủ nguồn than thế giới đang dư thừa để giảm sản lượng khai thác than trong nước, từ đó, nâng cao khả năng đáp ứng của than nội khi nhu cầu tới đây tăng cao.

Hiện nay, nguồn than tiêu thụ trong nước của TKV chủ yếu phục vụ cho ngành điện.

Bối cảnh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn.

Tính đến hết tháng 5, TKV khai thác than nguyên khai đạt 16,73 triệu tấn, đạt 42% kế hoạch năm và bằng 93% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, than sạch thành phẩm đạt 14,9 triệu tấn, bằng 41% kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ 2015.

Việc tiêu thụ than tính tới thời điểm này chỉ bằng 40% kế hoạch năm, tương ứng con số 14,7 triệu tấn.

Trong đó, tiêu thụ than trong nước đạt 14,57 triệu tấn, xuất khẩu chỉ đạt 125 ngàn tấn và nhập khẩu than đạt 630 ngàn tấn.

Phạm Huyền