Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do bắt đầu vào mua mưa, thuỷ điện dồi dào nên đã tạm ngừng mua điện từ Trung Quốc trên đường dây 220kV trong tháng 7.

Ông Trần Đăng Khoa - Trưởng Ban Thị trường điện, EVN cho hay: "Hợp đồng mua điện từ Trung Quốc là hợp đồng mở, việc huy động sản lượng sẽ dựa trên nhu cầu của hệ thống điện Việt Nam. Do tháng 7 là mùa mưa, các nguồn điện trong nước đáp ứng đủ nên tạm thời chưa cần phải mua nữa".

Trước đó, theo chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cũng đã tạm dừng mua điện từ Trung Quốc trên 3 đường dây 110kV trong quý I.

Tại cuộc họp báo đầu năm nay, EVN cũng cho biết, năm 2016 sẽ mua của Trung Quốc khoảng 950 triệu kWh. Mức nhập khẩu này đã giảm 733 triệu kWh so với năm 2015. So với tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống là 182,622 tỷ kWh thì lượng điện dự kiến mua của Trung Quốc chỉ còn chiếm 0,52%.

{keywords}

Trong 6 tháng đầu năm nay, ước EVN đã mua khoảng trên 850 triệu kWh. Các tháng nắng nóng như tháng 5, 6, sản lượng điện mua từ Trung Quốc đều trên 200 triệu kWh, chiếm khoảng 1,3% so với tổng lượng điện sản xuất và mua ngoài của tập đoàn. 3 tháng đầu năm, trung bình lượng điện mua từ thị trường này chỉ trên 100 triệu kWh.

Tháng 7 vừa qua, hợp đồng mua điện từ Trung Quốc ở cấp điện áp 220 kV giai đoạn 2016 - 2020 đã được ký kết giữa Công ty Mua bán điện của EVN và Công ty TNHH Quốc tế Vân Nam (thuộc Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam - Trung Quốc). Dự kiến, công suất tối đa đường dây 220 kV Guman - Lào Cai là 450 MW, công suất tối đa đường dây 220 kV Malutang - Hà Giang là 350 MW. Tổng sản lượng điện năm mua qua 2 đường dây cho năm 2016 là 1.500 GWh.

Năm 2005, do thiếu điện, Việt Nam bắt đầu mua điện từ Trung Quốc và tính đến hết 2015, sản lượng điện mua từ Trung Quốc là 24,128 tỷ kWh. Trong đó giai đoạn trước 2011, điện miền Bắc còn thiếu. Đến nay, hệ thống điện đã có dự phòng lớn nên lượng điện mua từ Trung Quốc mỗi năm giảm mạnh.

Các hợp đồng mua điện được ký với điều khoản mở, linh hoạt như Việt Nam có thể không mua điện trong 4 tháng mùa mưa, huy động theo nhu cầu.

Phạm Huyền