Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nói bán hay cho thuê khách sạn Mê Kông càng sớm càng tốt vì tình hình thua lỗ.

Tiền Giang cần 3.700 tỉ đồng phòng chống biến đổi khí hậu Sếp công ty xổ số nhận lương 730 triệu đồng/năm là bất thường

Ngày 6-7, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thông tin, tỉnh này đang bàn giải pháp hoặc là cho thuê hoặc bán lại khách sạn Mê Kông vừa đưa vào khai thác chỉ mới 7 tháng do tình hình thua lỗ tại khách sạn 4 sao này.

{keywords}

‘‘Mỗi tháng tốn khoảng 700 triệu đồng để trả lương cho nhân viên, tiền điện nước, so với doanh thu như hiện tại, mỗi tháng ngân sách phải bỏ ra khoảng 500 triệu đồng để bù lỗ.

Lúc trước chúng tôi cũng tính đến phương án chịu lỗ khoảng 3 năm, nhưng với tình hình hiện nay thì càng để kéo dài càng không phù hợp’’, ông Đức nói.

Trước đó, khách sạn này do Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 370 tỉ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang góp vốn 360 tỉ đồng, chiếm hơn 97%; còn lại của Quỹ Đầu tư Phát triển Tiền Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) TP. Hồ Chí Minh.

Mê Kông là khách sạn hoành tráng nhất Tiền Giang với 9 tầng, 114 phòng ngủ tiêu chuẩn thượng hạng: 1 phòng President, 4 phòng VIP Suit, 83 phòng Deluxe, 23 phòng Superior và 2 phòng Standard.

(Theo Pháp luật TPHCM)