- Do hiện tượng cò mồi, đầu cơ tích trữ và thổi giá đất ảo tại huyện Vân Đồn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo tạm dừng việc chuyển nhượng, giao dịch đất.

Chiều 3/5Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ông Nguyễn Văn Đọc đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình đất đai tại huyện Vân Đồn, nơi sẽ trở thành đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt trong thời gian tới.

“Văn phòng giao dịch đất càng mọc lên nhiều, chứng tỏ việc giao dịch, chuyển nhượng giữa các hộ dân và những người mua đất vẫn còn hoạt động nhiều”, lời ông Đọc.Tại buổi làm việc, trao đổi với VietNamNet, ông Đọc khẳng định, từ khi Vân Đồn được đầu tư gần 2 tỷ đô hạ tầng giao thông, giá đất tại đây tăng nhanh chóng. Vì vậy, tại Vân Đồn có hiện tượng các đối tượng đầu cơ, thu gom đất để thổi giá ảo lên cao.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.

Cũng theo ông Đọc, tỉnh Quảng Ninh sẽ yêu cầu huyện Vân Đồn thực hiện các yêu cầu như sau: Tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tạm dừng giao dịch chuyển nhượng sử dụng đất trên địa bàn. Xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến lấn chiếm, chuyển nhượng xử dụng đất trái phép.

Đặc biệt, nghiêm cấm hành vi chuyển nhượng đất cho những đối tượng không có hộ khẩu tại huyện Vân Đồn trong thời gian chờ Quốc hội thông qua luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đối với các cán bộ công chức, viên chức, không được tham gia bất cứ hoạt động mua, bán trao đổi đất đai, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật.

Theo UBND huyện Vân Đồn, từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 trường hợp chuyển nhượng, giao  dịch đất đã được làm thủ tục, chủ yếu ở các xã Đài Xuyên, Hạ Long, Đoàn Kết và Đông Xá.

Phạm Công

Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Phú Quốc sẽ có cơ chế đặc thù

Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Phú Quốc sẽ có cơ chế đặc thù

Bộ Tài chính đã đề nghị cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải đảm bảo tính vượt trội, không trái hiến pháp và các điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia.

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái: Thêm nhà đầu tư nội xin làm

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái: Thêm nhà đầu tư nội xin làm

Sau khi Quảng Ninh từ chối vay 7.000 tỷ vốn Trung Quốc làm cao tốc Vân Đồn Móng Cái, đã có thêm nhà đầu tư trong nước muốn được đầu tư dự án này.

Nguồn gốc đặc biệt 7.000 tỷ định vay Trung Quốc làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Nguồn gốc đặc biệt 7.000 tỷ định vay Trung Quốc làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, tiền vay có nguồn gốc là Quỹ hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc nên việc chấp nhận sẽ đi kèm nhiều hệ quả.

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái?

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái?

Dự án xây dựng đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng chiều dài 96 km, được dề xuất vay gần 7.000 tỷ vốn của ngân hàng Trung Quốc.

‘Cuộc chiến’ giành quỹ đất đẹp dọc Bến Vân Đồn

‘Cuộc chiến’ giành quỹ đất đẹp dọc Bến Vân Đồn

Hàng loạt chủ đầu tư tên tuổi: Novaland, TNR Holdings, Phát Đạt,… đang dồn sức để giành những quỹ đất cuối cùng ở Bến Vân Đồn - con đường dài 2.665m chạy dọc sông Bến Nghé, đối diện trung tâm Q.1.

1.000 tỷ đồng xây tuyến đường chính Khu kinh tế Vân Đồn

1.000 tỷ đồng xây tuyến đường chính Khu kinh tế Vân Đồn

Dự án tuyến đường trục chính nối các khu chức năng chính KKT Vân Đồn (Quảng Ninh) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng vừa được khởi công giai đoạn I.