11 hợp đồng kinh tế thuộc các lĩnh vực thương mại, du lịch, logistic giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trị giá hơn 6.500 tỷ đồng đã được ký kết tại Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt -Trung 2017.

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2017, tại TP Móng Cái đã diễn ra Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với chủ đề "Thúc đẩy thương mại du lịch khu vực biên giới hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững".

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các học giả, doanh nghiệp đến từ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia nhiều ý kiến về lý luận gắn với thực tế liên quan tới lĩnh vực thương mại du lịch khu vực biên giới, đặc biệt là khai thác đầu tư phát triển sản xuất thương mại, du lịch tại khu mậu dịch tự do hai bên biên giới Việt - Trung mà nòng cốt là Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, Khu Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc.

{keywords}


Các vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội thảo, gồm: Giải pháp hợp tác phát triển khu mậu dịch tự do hai bên biên giới Việt - Trung; thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) ổn định bền vững; xây dựng trang mới trong phát triển thương mại du lịch Việt - Trung; thương mại xuyên biên giới thúc đẩy hợp tác Trung - Việt phát triển; các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại du lịch khu vực biên giới; các điều kiện hình thành mô hình khu kinh tế qua biên giới...

Phát biểu tại buổi hội thảo, lãnh đạo TP Móng Cái khẳng định: Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch là hoạt động thiết thực giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường hiểu biết, tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai thác thị trường thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, thương mại, du lịch và xúc tiến phát triển khu mậu dịch tự do hai bên biên giới Việt - Trung.

Tại Hội thảo, đã có 11 hợp đồng kinh tế thuộc các lĩnh vực thương mại, du lịch, logistic giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc được ký kết, với tổng giá trị 6.518 tỷ đồng, tương đương 1.917 triệu nhân dân tệ.

Những năm gần đây, sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu năm sau cao hơn năm trước. Nhiều sản phẩm du lịch được duy trì và phát triển: tuyến du lịch hai chiều Bắc Hải - Hạ Long, Phòng Thành - Hạ Long; trên bộ với tuyến du lịch qua cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, xe du lịch tự lái, gần đây nhất là tuyến du lịch hai quốc gia, bốn điểm đến: Hạ Long - Móng Cái - Đông Hưng - Quế Lâm đã được triển khai có hiệu quả.

Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) là hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 và là hội chợ lần thứ 12 được tổ chức luân phiên hằng năm giữa TP. Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và TP. Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc). Hội chợ năm nay có quy mô trên 450 gian hàng; trong đó, trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam (gồm 28 gian hàng “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP Quảng Ninh; 33 gian hàng du lịch và 230 gian hàng thương mại); 122 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, 16 gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan).

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý: Diễn đàn thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả, nông sản qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); Lễ hội đường phố tại phường Trần Phú; Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên TP. Móng Cái và TP. Đông Hưng; Giải thi đấu giao hữu golf quốc tế mở rộng; Giải thi đấu giao hữu quần vợt…

M.M