Theo lịch hẹn thì hôm nay (22-3), ông HVĐ (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM, người đã trình báo UBND xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận địa điểm ba giếng cổ chứa vàng) sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận.

Ông Đ. cho hay trước đó ông đã nhận được thông báo và giấy mời của UBND huyện Tuy Phong để nghe ông cung cấp thông tin, tài liệu và bằng chứng về kho báu mà ông đã trình báo UBND xã Phước Thể hôm 4/3.

Trong giấy mời có giới thiệu thành phần tham dự gồm đại diện Sở VH-TT&DL, Sở TN&MT, UBND huyện Tuy Phong, UBND xã Phước Thể, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện... Phía ông Đ. có luật sư tư vấn đi cùng.

“Tôi đã mất nhiều năm trời dày công tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập tài liệu bản đồ, đi thực địa nhiều lần và tư vấn luật sư cơ sở pháp lý về ba kho báu trước khi trình báo với chính quyền địa phương. Lúc này tôi sẵn sàng làm việc với các cơ quan chức năng” - ông Đ. nói

(Theo PLO)