Đạo diễn bộ phim Avatar James Cameron được coi là người giàu nhất tại Hollywood với thu nhập 257 triệu USD trong năm 2010. Đây là kết quả của điều tra của Vanity Fair xếp hạng 40 người giàu nhất thế giới điện ảnh Mỹ.


Đạo diễn bộ phim Avatar James Cameron 

Theo sau là diễn viên Johnny Depp với hơn 100 triệu USD. Johnny Depp đã có một năm thành công với hai bộ phim Alice in Wonderland và The Tourist và khoản thu nhập trả trước cho chuỗi phim sắp đóng Cướp biển vùng Caribe.

Những con số thu nhập nói trên được Vanity Fair điều tra dựa trên số tiền mà các nhà sản xuất, đạo diễn, nhà viết kịch bản, và diễn viên thu được từ các bộ phim, chưa kể tới thu nhập từ quảng cáo và các dự án khác.

Chẳng hạn, đạo diễn Steven Spielberg được trả một khoản tiền bản quyền cho mô hình công viên Universal trị giá 80 triệu USD. Khoản tiền này không được tính vào.

Diễn viên điển trai Leonardo DiCaprio kiếm được 62 triệu USD trong khi đạo diễn bộ phim Alice in Wonderland là Tim Burton kiếm 53 triệu.

Nhà viết kịch kiêm đạo diễn Todd Phillips đứng ở vị trí thứ 8.

Người trẻ nhất trong danh sách 40 người là ngôi sao Taylor Lautner  trong bộ phim Twilight. Taylor Lautner kiếm 33 triệu và nằm trong tốp 10.

H.Linh (Theo Ibtimes)