Theo số liệu của Businessinsider, Mỹ hiện là nước đang nắm giữ vàng lớn nhất thế giới với 8.133.5 tấn vàng, tương đương với 404,3 tỷ USD, ngoại hối bằng vàng chiếm 76%.

Nước đứng thứ hai sau Mỹ là Đức với con số chính thức 3.378,2 tấn, tương đương 167,9 tỷ USD tiền mặt. Ý là nước đứng thứ ba với số lượng vàng nắm giữ là 2.451,8 tấn, giá trị 121,9 tỷ USD.

Đứng thứ 4 là Pháp, số vàng nắm giữ 2.435,8 tấn, giá trị 121,1 tỷ USD.

Tiếp theo là Trung Quốc với 1.823,3 tấn vàng, tương đương 90,6 tỷ USD.

Sau Trung Quốc là Nga với số vàng hiện đang nắm giữ là 1.498,7 tấn vàng, giá trị bằng tiền là 74,4 tỷ USD.

{keywords}
Nước Anh không nằm trong top 10 nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới

Thụy Sỹ đang giữ 1.040 tấn vàng, tương đương 51,7 tỷ USD. Đứng ở vị trí số 8 là Nhật Bản với 765,2 tấn, khoảng 38 tỷ USD.

Hà Lan ở vị trí thứ 9 với 612,5 tấn vàng, khoảng 30,4 tỷ USD. Thứ 10 là Ấn Độ đang có 557,8 tấn vàng, khoảng 27,7 tỷ USD.

Mặc dù là một nước có hầm lưu trữ vàng lớn nhất thế giới nhưng Anh chỉ đứng ở vị trí thứ 15 với 310,3 tấn, khoảng 15,4 tỷ USD.

Theo đánh giá của Businessinsider, tình hình chính trị bất ổn, Anh thoát khỏi EU và những lo ngại về tương lai kinh tế đã khiến nhà đầu tư tìm trú ẩn vào vàng. Giá vàng đã tăng 26% kể từ đầu năm nay.

Nam Hải