Một thành viên thuộc Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan soạn thảo đã bỏ ngưỡng đánh thuế nhà mức 700 triệu đồng, và đang xây dựng dự thảo mới.

Bà Lê Thị Mai Liên, chuyên gia thuộc Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), cho biết ban soạn thảo đã bỏ ngưỡng đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng trong dự thảo ban đầu.

Bà Liên cũng cho rằng ngưỡng đánh thuế đối với nhà là 700 triệu đồng mới chỉ là dự thảo ban đầu, khi đó được Bộ Tài chính đưa ra lấy kiến kiến rộng rãi. Hiện tại dự thảo mới đã bỏ ngưỡng 700 triệu đồng trên. Tuy nhiên, ban soạn thảo vẫn chưa chốt sẽ đánh thuế theo giá trị thị trường, hay giá trị xây dựng, hoặc theo diện tích.

{keywords}
Bộ Tài chính đã bỏ ngưỡng đánh thuế nhà 700 triệu đồng trong dự thảo ban đầu và cho biết đang xây dựng dự thảo mới của Luật Thuế tài sản.

Về dự thảo mới, bà Liên tiết lộ đang được nhóm nghiên cứu tích cực tiếp thu ý kiến và hoàn thiện. Dự kiến sẽ trình dự thảo mới trong thời gian tới và lấy ý kiến rộng rãi người dân.

Chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính nhấn mạnh thuế tài sản đang được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, với nhiều tên gọi khác nhau.

Đó có thể là thuế bất động sản, thuế chuyển nhượng tài sản, thuế đăng ký tài sản, thuế thừa kế, thuế quà tặng... Hầu hết quốc gia không ban hành một sắc thuế tài sản riêng biệt, bao quát tất cả các loại thuế liên quan đến tài sản, cũng như không có một khuôn mẫu chung thống nhất về thuế tài sản.

Các nước thường chỉ đánh thuế tài sản đối với bất động sản. Chỉ có một vài nước đánh thuế đối với động sản (ôtô, tàu bay, du thuyền) như Hàn Quốc, Kyzgystan, Bungari, Argentina…

{keywords}
Các chuyên gia kiến nghị với nhà ở tại đô thị lớn như  TP.HCM, Hà Nội nên thu từ mức thuế trên 3 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Ngân hàng thế giới (WB), hiện có 174/193 nước áp dụng thuế tài sản, thuế bất động sản, thuế nhà đất.

Từ kinh nghiệm quốc tế, bà Liên gợi ý nếu chỉ đánh thuế với nhà, đất, thay thế thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung thêm thuế đối với nhà. Do đó cần xây dựng Luật Thuế bất động sản thay cho Thuế Tài sản.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất đánh thuế tài sản đối với đất ở và nhà. Cụ thể, với nhà ở, Bộ xây dựng 2 phương án đánh thuế: Một là đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên; hai là nhà ở có giá trị 1 tỷ đồng trở lên.

Ngưỡng không chịu thuế là nhà có giá trị 700 triệu đồng trở xuống hoặc 1 tỷ đồng trở xuống. Điều này có nghĩa, phần bị đánh thuế là phần có giá trị trên 700 triệu đồng hoặc trên 1 tỷ đồng. Mức thuế được áp dụng cho phần vượt lên ngưỡng quy định là 0,4%.

Đề xuất của Bộ Tài chính vừa đưa ra đã gây nhiều tranh cãi của người dân. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết đó mới chỉ là đề xuất của Bộ Tài chính. Hiện tại dự thảo vẫn cần nghiên cứu và xem xét thêm.

(Theo Zing)

Đánh thuế nhà dân đang ở: 'Đứng hình' mua bán toàn thị trường

Đánh thuế nhà dân đang ở: 'Đứng hình' mua bán toàn thị trường

Thuế tài sản sẽ tác động làm giảm phần nào hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp dẫn tới khả năng sụt giảm giao dịch trên thị trường bất động sản.

Nhà trên 700 triệu bị đánh thuế: Hàng triệu người mất thêm tiền

Nhà trên 700 triệu bị đánh thuế: Hàng triệu người mất thêm tiền

Nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,4%. Như vậy, giá trị nhà càng cao, thì số tiền thuế phải nộp sẽ càng nhiều.

Không dễ đánh thuế cao với mua bán nhà trong 1 năm

Không dễ đánh thuế cao với mua bán nhà trong 1 năm

Các chuyên gia ủng hộ việc áp dụng đánh thuế cao với người mua nhà rồi bán lại trong vòng 1 năm nhằm phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh hơn nhưng sẽ còn rất việc để làm trước khi thực hiện.

Đánh thuế đặc biệt nước ngọt, tăng lực... chống béo phì toàn dân?

Đánh thuế đặc biệt nước ngọt, tăng lực... chống béo phì toàn dân?

Bộ Tài chính đang muốn bổ sung mặt hàng nước ngọt vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhiều năm trước, Bộ Tài chính đã đưa ra ý định này nhưng bị Quốc hội bác bỏ. 

Đánh thuế tiền thưởng U23: Không thu hay đóng 35% đều chưa chính xác

Đánh thuế tiền thưởng U23: Không thu hay đóng 35% đều chưa chính xác

Xung quanh câu chuyện đội tuyển U23 nhận thưởng kỷ lục, một số thông tin cho rằng các cầu thủ sẽ không phải đóng thuế, một số ý kiến lại khẳng định mức thuế đóng có thể lên tới 35%.

Lo sức khỏe cho dân: Đánh thuế đặc biệt cà phê, trà nhiều đường

Lo sức khỏe cho dân: Đánh thuế đặc biệt cà phê, trà nhiều đường

Trên thị trường, trà, cà phê uống liền có nhiều loại. Vậy loại nào thuộc diện bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt?

Lướt sóng nhà đất sẽ bị đánh thuế nặng

Lướt sóng nhà đất sẽ bị đánh thuế nặng

Nhằm đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận nhà ở của người dân, UBND TPHCM đã đề nghị Bộ Xây dựng ban hành một số giải pháp về thuế đối với người sở hữu bất động sản thứ 2 trở lên.