Chuyện hi hữu ở giải Jackpot xổ số điện toán của Vietlott đã xảy ra khi tới hôm nay, vị chủ nhân trúng số 38 tỷ đồng ở kỳ quay 30/4 vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay là hạn cuối cùng để vị khách may mắn này nhận giải.

Theo thông tin từ Công ty xổ số Vietlott, hôm nay, 29/6 sẽ ngày thứ 60, ngày cuối cùng để nhận giải thưởng trúng số đối với giải Jackpot ở kỳ quay ngày thứ 122, ngày 30/4.

Tại kỳ quay này, hệ thống kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott đã xác định có 1 vé bán ra đã trúng thưởng với dãy số trùng khớp gồm 6 cặp số: 02 - 06 - 08 - 11 - 12 – 25, trị giá 37.930.392.500 đồng.

Chiếc vé này được phát hành vào chiều ngày 28/04/2017 tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 1092F Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, thuộc đại lý May Mắn Việt.

{keywords}
Ảnh:

Vé số Vietlott bán chạy sau kỳ Jackpott 112 tỷ đồng

Thông thường, chỉ 1 ngày sau đó, các chủ nhân giải thưởng sẽ xuất hiện, đến các chi nhánh của Vietlott để làm thủ tục đối chiếu, xác định trúng thưởng. Tuy nhiên, lần này, sau 2 tháng truy tìm, Vietlott vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin này về vị khách này.

Theo quy định và thể lệ chơi xổ số điện toán này, các vé trúng thưởng chỉ có thời hạn 60 ngày để lĩnh thưởng kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott cho hay, nếu không có người lĩnh thưởng, toàn bộ số tiền thưởng gần 38 tỷ đồng này sẽ thuộc về công ty, được hạch toán là thu nhập khác của công ty. Khoản thu nhập hi hữu này cũng sẽ phải chịu các nghĩa vụ tài chính khác như thuế thu nhập doanh nghiệp..., sau đó, cũng sẽ được phân bổ về ngân sách địa phương theo quy định.

Tính tới nay, xổ số Vietlott ghi nhận có 26 giải Jackpot với 28 người trúng số. Trong đó, người ẵm được số tiền giải thưởng lớn nhất là 1 cán bộ hưu trí ở Hà Nội với hơn 112 tỷ đồng. Vietlott đã trao trả tiền thưởng cho 27 người.

Phạm Huyền