Vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử từ ngày 12-11, tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Sự đối lập về lối sống của 2 ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Qua 4 ngày xét xử đã cho thấy quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Với 42.956.718 tài khoản, tương đương hàng chục triệu người tham gia đánh bạc, doanh thu lên tới gần 10 nghìn tỷ đồng, hoạt động công khai 28 tháng..., vụ đánh bạc đã gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Vì sao game bài Rikvip/Tip.Club có thể thu hút được nhiều người tham gia đến như vậy và câu trả lời của các bị cáo trước hội đồng xét xử (HĐXX) là những điều day dứt của chúng tôi tại phiên tòa này.

Từ trò chơi online thành hành vi đánh bạc

Ban đầu, game đánh bạc trực tuyến chưa có hệ thống đại lý, chỉ có chức năng đổi điểm Rik ra thẻ cào điện thoại qua các mạng viễn thông Viettel, Mobifone, Vinaphone… Người chơi còn có thể chuyển khoản tiền ảo cho nhau và phía tạo trò chơi sẽ lấy phí 2% giao dịch.

Đến tháng 8-2015, Hoàng Thành Trung, nguyên là Giám đốc Trung tâm phần mềm - Công ty VTC, trực tiếp tuyển dụng, phát triển hệ thống đại lý cấp 1, thực chất là kênh trung chuyển Rik giữa các người chơi với nhau và đổi thưởng bằng tiền cho khách hàng (chuyển điểm ảo Rik cho đại lý và nhận lại tiền mặt).

{keywords}
Công an tỉnh Phú Thọ dẫn giải các đối tượng trong vụ án.

Tính đến tháng 8-2017, Hoàng Thành Trung đã xây dựng 2 đại lý tổng cùng 25 đại lý cấp 1. Qua đó phát triển mạng lưới 5.877 đại lý cấp 2 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc. Để tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, ngoài việc mở rộng mạng lưới như trên, các đối tượng còn tạo điều kiện cho "con bạc" giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Việc cho đổi thưởng các vật phẩm như trên, đồng nghĩa với việc trò chơi này là một hình thức đánh bạc. Theo đó, người chơi đánh bài bằng tiền ảo Rik và sau đó dùng tiền ảo này để mua các vật phẩm có giá trị quy đổi được bằng tiền thật. Chính yếu tố này đã thu hút rất nhiều người chơi tham gia chơi game để tham gia vào các trận "sát phạt" đầy may rủi trong hệ thống này.

Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi được biết: Cũng giống như các ván bạc ngoài đời thực, game bạc RikVip cũng có người thắng, người thua. Tuy nhiên, khi thắng bạc, người chơi bị hệ thống cắt phế khoảng 2% mỗi ván bạc. Kể cả thắng hay thua thì người chơi càng nhiều thì lượng tiền ảo của người chơi cũng sẽ từ từ mất đi và để tiếp tục cuộc chơi họ bắt buộc phải nạp tiền vào game thông qua các loại thẻ nạp điện thoại hoặc thẻ ngân hàng.

Để giữ chân người chơi, Hoàng Thành Trung yêu cầu đội ngũ kỹ thuật phải xây dựng hệ thống game mượt mà nhất, dễ chơi nhất, không can thiệp vào kết quả trả thưởng mà làm sao cho tỷ lệ thắng cược ngẫu nhiên nhất, thực tế nhất để người chơi cảm nhận, thấy "hạnh phúc" nhất khi chơi game.

Ngoài ra, để tăng sự thích thú, cảm giác hưng phấn của các con bạc khi tham gia đánh bạc và thu hút thêm nhiều người tham gia, game bài Rikvip (Tip.Club) còn xây dựng các tính năng như thưởng điểm hoặc tổ chức các sự kiện theo chu kỳ hàng tháng để các con bạc tranh đua và thu hút thêm người chơi như: "Tôi thấy một tỷ trên Rikvip", "Tranh tài cùng Ducati", "Tiên tri tài xỉu", "Đại chiến đỉnh cao, rào rào SH", "Poker Tournament", "Đua lên Top"…

Do những chính sách kể trên mà hầu hết các con bạc khi tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip (Tip.Club) hầu hết là thua bạc, dẫn tới cầm cố, bán nhà cửa, tìm tới tín dụng đen, vợ con, gia đình tan nát…

Trên thực tế thì với chiến lược vận hành game bài rất tinh vi, con bạc không bao giờ rút ra được. Có chăng khi nhận ra được mình đã bị cuốn theo vòng xoáy do nhà phát hành tạo ra, thua lỗ quá nhiều thì đã muộn.

Có những trò chơi điển hình như "Tài Xỉu",  tỷ lệ trúng thưởng lên đến 50% mà chỉ sau 90 giây đã có kết quả, chỉ cần xuống tay 1 tỷ đồng là có ngay 2 tỷ đồng, chiến thắng quá dễ dàng. Nhưng các con bạc đã lầm tưởng, họ không hề biết rằng, họ càng đánh, càng thua đậm. Và họ càng đánh thì đối tượng điều hành game càng thu được nhiều tiền. Trong khi đó, các con bạc thì "thua ham gỡ, thắng ham chơi" tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội.

Càng nhiều đại lý, doanh thu càng cao

Các đại lý cấp 1 thực hiện việc Mua và bán Rik với đại lý tổng (Skyline, Worldbank69) với giá 83đ/100 rik, không mất phí giao dịch; Mua của người chơi với giá dao động từ 80 - 82đ/100rik, bán ra 84 - 85đ/100rik được hưởng chênh lệch từ 01 - 03đ/100rik, phí giao dịch 01% do đại lý cấp 1 chịu. Ngoài hưởng lợi từ nguồn chênh lệch giá mua, bán Rik nêu trên, đại lý cấp 1 còn được hưởng lợi từ đổi điểm thưởng "Vippoint" và "đua tốp sự kiện".

{keywords}
 

Điểm thưởng Vippoint là tính năng của game bài Rikvip/Tip.Club để tri ân khách hàng. Là điểm số để đánh giá sự đóng góp của các con bạc trên hệ thống Rikvip - Tip Club. Dựa trên số Rik các con bạc đặt cược trong hệ thống Rikvip - Tip Club, hệ thống sẽ tính toán, ghi nhận và tích lũy thành điểm Vippoint.

Khi hệ thống tặng Vippoint cho khách hàng, sẽ trích một phần cho đại lý cấp 1 có giao dịch trực tiếp với con bạc hoặc có đại lý cấp 2 giao dịch với con bạc đó. Và khi tích lũy đủ một lượng Vippoint nhất định, tại đại lý cấp 1, con bạc có thể quy đổi ra Rik và từ Rik quy đổi ra tiền VNĐ, theo tỷ lệ 83đ/100rik.

Ngoài ra hệ thống còn tổ chức nhiều sự kiện để các đại lý và con bạc đua Top với nhau. Tạo ra sự ganh đua, khích lệ Đại lý và con bạc cống hiến nhiều hơn cho game bài Rikvip - Tip.Club. Có những sự kiện các đại lý nhận được mức thưởng lên tới 99.999.999 Rik, tương đương gần 83 triệu đồng. Đồng thời, mức thưởng dành cho các con bạc thắng sự kiện cũng rất lớn như ô tô, xe phân khối lớn, điện thoại iphone …

Đó là lý do vì sao, các đại lý cấp 1 chỉ tập trung vào việc phát triển các đại lý cấp 2, mà các giao dịch hầu như không lấy lãi. Họ chỉ cần một điều duy nhất là thực hiện đúng theo "Chiến lược" của hệ thống đó là chăm sóc khách hàng và phát triển, hỗ trợ hệ thống Đại lý cấp 2 thật tốt.

Chính vì vậy, các Đại lý cấp 1 ra sức cạnh tranh nhau về giá bán, đồng thời đua nhau phát triển hệ thống đại lý cấp 2 cho riêng mình. Công việc chính của các Đại lý cấp 1 đó là nghe điện thoại, trả lời tin nhắn 24/24. Có Đại lý cấp 1 tâm sự với chúng tôi đó là do nghe điện thoại quá nhiều, bị ảnh hưởng của sóng điện thoại dẫn tới một bên tai hầu như là bị ù, không nghe thấy gì. Từ khi bị bắt sức khỏe mới ổn định trở lại.

Đồng thời, do thực hiện việc giao dịch mua bán Rik giữa các Đại lý với nhau và với các con bạc chủ yếu chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng với cú pháp đã được thống nhất với nhau từ trước. Do vậy chỉ trong thời gian ngắn, với 25 đại lý cấp 1 nhưng đã phát triển được tới 5.877 đại lý cấp 2 trong phạm vi toàn quốc.

Các đại lý cấp 2 được hưởng ưu đãi Mua và bán Rik với đại lý cấp 1 không mất phí giao dịch; được hưởng chênh lệch từ 01 - 03đ/100rik, phí giao dịch 02% do đại lý cấp 2 chịu. Tuy nhiên, hàng tháng, đại lý cấp 1 chuyển cho đại lý cấp 2 là 01%/tổng doanh thu của tháng, do vậy Đại lý cấp 2 khi giao dịch với khách hàng cũng phải cạnh tranh nhau về giá cả, giao dịch hầu như không lấy lãi mà chủ yếu lấy doanh số nhằm được hưởng hoa hồng cao. Nhiều Đại lý cấp 2 thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Có đại lý cấp 2 có tổng giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Gây hậu quả lớn và nhiều hệ lụy

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Vũ Văn Dũng, 29 tuổi, quê ở Bắc Ninh, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh, làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/ Tip.Club khai, từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2017, bị cáo lập trang facebook "Vũ Văn Dũng" để tuyên truyền lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến.

Quá trình làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Dũng đã phát triển được 1.151 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được rất nhiều đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc trên mạng.

Về giao dịch mua bán Rik, Dũng khai, tổng số lần bị cáo giao dịch mua bán Rik là 545.608 lần, với tổng số Rik mua bán là gần 4,8 tỷ Rik, tương đương gần 4 tỷ đồng. Về việc hưởng lợi số tiền tổ chức đánh bạc mà có, Dũng khai, theo trích xuất dữ liệu máy chủ, tính đến cuối tháng 8-2017, bị cáo được hệ thống thưởng số điểm vippoint đổi ra được hơn 3 tỷ Rik, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng.

Về thưởng đua Top sự kiện, Dũng được hệ thống trả thưởng sự kiện 67 lần, trị giá hơn 5,2 tỷ Rik, tương đương hơn 4,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Dũng được hưởng lợi Rik từ đổi Vippoint và đua tốp sự kiện là hơn 8,2 tỷ Rik, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Dũng là người đứng ra chi trả trước cho hệ thống các chi phí như: chi phí đi lại họp đại lý vip, chi phí hội nghị khách hàng… nên số tiền còn lại Dũng được hưởng lợi là hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngoài thời gian làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/ Tip.Cub, bị cáo Dũng còn làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài 23Zdo.Club và Zon.Club và được hưởng lợi thêm khoảng 1 tỷ đồng. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Zdo, Zon, Dũng đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Khai báo trước HĐXX, bị cáo Dũng thừa nhận, biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật. "Tại sao biết vi phạm pháp luật mà vẫn làm?". Dũng khai: "Vì bị cáo được thông báo, có người rất to bảo kê nên cứ yên tâm mà làm". HĐXX hỏi: "Ai là người thông báo?". Dũng trả lời: "Anh Hoàng Thành Trung nói".

Cùng với các đại lý cấp 1 và 2, trong hai ngày 14 và sáng 15-11, chủ tọa phiên tòa liên tục đưa ra những câu hỏi liên quan đến thu nhập, nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình của các bị cáo tham gia đánh bạc. Câu trả lời của các bị cáo đã lột tả được hệ lụy khủng khiếp của những trò bài bạc online đối với gia đình và xã hội. Khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, các bị cáo tham gia đánh bạc trong vụ án này đều khai rằng họ là những người lao động tự do,  thu nhập ban đầu không ổn định.

Ban đầu, họ chơi mang tính chất giải trí, sau đó bị cuốn hút vào game bài trên... Phiên đánh bạc cao nhất, các đối tượng có thể xuống vài chục triệu đồng Nhưng càng đánh, các bị cáo càng bị thua đậm. Và đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, nhiều bị cáo đã phải đi vay nợ ở bên ngoài xã hội với lãi suất cao để đánh bạc... Người may mắn giữ được mái ấm gia đình, số còn lại vợ chồng ly tán, bản thân phải trốn chui, trốn lủi vì bị các chủ nợ thúc ép đòi tiền...

Nhiều bị cáo đã đặt tên các tài khoản đánh bạc mà khi khai báo tại phiên tòa khiến cả HĐXX và những người tham dự phiên tòa đều phải bật cười. Bị cáo Trần Thiện Tiến trú tại Thái Nguyên tham gia đánh bạc với tên tài khoản "Thongminhhon" (thông minh hơn). Bên cạnh đó, bị cáo này lại có thêm tài khoản khác là "Matnhieu0123" (mất nhiều). Và thực tế, bị cáo này khai mất nhiều hơn được.

"Bannhachoirik" (bán nhà chơi Rik) là tên tài khoản đánh bạc của bị cáo Phạm Quang Thành trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bị cáo tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip   - Rikvip từ ngày 8-6-2016 đến 5-6-2017. Về giao dịch mua bán Rik, Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là 3.193.714.000rik, tương đương 2.650.783.000đ. Trong ngày 8-8-2016, Phạm Quang Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài - Xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130.000.000rik, tương đương 107.900.000đ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Thành cho biết do chơi mất nhiều tiền đã phải cầm cố nhà cửa, bán ô tô... và số tiền bị thua lỗ lên tới khoảng 3 tỷ đồng. Bị cáo Thành cho biết, lương mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng, bị cáo đang sinh sống cùng mẹ và vợ. Nhận thức của bị cáo về hành vi của mình là trái với pháp luật, ảnh hưởng xấu đến gia đình. Các lời khai của các đại lý cấp 1, cấp 2 cùng các con bạc cũng đã cho thấy hệ lụy của đường dây đánh bạc này thật khủng khiếp.

(Theo An ninh thế giới)

Ô tô chở tiền, vàng của đại gia đánh bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Ô tô chở tiền, vàng của đại gia đánh bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla này từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Thậm chí, khi đưa đến Nội Bài, lực lượng chức năng phải dùng tới 4 ô tô mới chở hết số tiền, vàng này.

Phan Sào Nam: Ngôi sao công nghệ thành ông trùm đánh bạc online

Phan Sào Nam: Ngôi sao công nghệ thành ông trùm đánh bạc online

Kinh doanh game online mang đến lợi nhuận lớn cho nhiều doanh nghiệp nhưng nhiều đại gia lợi dụng công nghệ dấn thân vào một lĩnh vực kinh doanh ngàn tỷ phi pháp và có lợi nhuận cao hơn rất nhiều.