Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế giảm sốc từ đỉnh 13 tháng sau tuyên bố không hài lòng của tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đồng tiền này đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Ngày 22/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.674 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.309 đồng (giảm 6 đồng).

Đầu giờ sáng 22/8, đa số ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.230 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán).

Vietinbank niêm yết ở mức: 23.233 đồng (mua) và 23.313 đồng (bán). Vietcombank, BIDV và ACB: 23.230 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán). 

Đầu phiên giao dịch ngày 22/8 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,60 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1515 USD; 110,37 yen đổi 1 USD  và 1,2848 USD đổi 1 bảng Anh. 

{keywords}
 

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm sốc từ đỉnh cao 13 tháng sau tuyên bố không hài lòng của tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Đồng USD quay đầu giảm khá mạnh sau khi ông Donald Trump một lần nữa chỉ trích Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về quyết định tăng lãi suất trong thời gian qua. Ông Trump cũng cáo buộc ngân hàng trung ương Mỹ thất bại trong việc hậu thuẫn các chính sách của ông nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Kể từ khi chạy đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump đã luôn cho thấy, ông không thích một đồng USD mạnh và đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) thao túng tiền tệ, duy trì đồng tiền yếu để có lợi trong thương mại.

Đồng USD giảm còn do giới đầu tư chốt lời đồng tiền này với tâm lý lạc quan về vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới.

USD giảm còn do đồng Nhân dân tệ tăng giá sau báo cáo cho rằng các quan chức kinh tế Trung Quốc muốn  tăng cường chi tiêu thông qua các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng bạc xanh giảm còn do thị trường tiền tệ thế giới đã ổn định hơn sau khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi mức đáy lịch sử sau những căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ gần đây.

Chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm mạnh có lúc về gần 95,4 điểm (so với đỉnh cao gần 97 điểm ghi nhận hôm 15/8).

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đang có dấu hiệu hồi phục trở lại và được dự báo vẫn đang trong xu hướng tăng giá bởi Fed có thường có lập trường về chính sách tiền tệ vững và có kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất.

Kể từ khi kinh tế Mỹ phục hồi, Fed đã thắt chặt chính sách tiền tệ, nâng lãi suất 7 lần, mỗi lần 25 điểm phần trăm, từ mức 0-0,25%/năm. Dự kiến, Fed sẽ có thêm 2 lần tăng lãi suất nữa từ nay tới cuối năm.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 21/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng không đổi so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.230 đồng/USD và 23.310 đồng/USD.

Tới cuối phiên 21/8, BIDV và ACB niêm yết tỷ giá ở mức: 23.230 đồng/USD và 23.310 đồng/USD. Vietcombank: 23.220 đồng/USD và 23.300 đồng/USD. Vietinbank: 23.232 đồng/USD và 23.312 đồng/USD.

Tính từ đầu năm, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 560-580 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.510 - 23.550 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 21/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.590 đồng (mua) và 26.907 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.484 đồng (mua) và 29.956 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 207,3 đồng và bán ra ở mức 213,8 đồng.

V. Minh

Về với đại gia Vũ Văn Tiền, nữ tướng Mai Hoa ghi dấu ấn đầu tiên

Về với đại gia Vũ Văn Tiền, nữ tướng Mai Hoa ghi dấu ấn đầu tiên

Nguyên Tổng giám đốc Vingroup Dương Thị Mai Hoa ghi dấu ấn đầu tiên sau khi sang làm CEO của Ngân hàng An Bình (ABBank) của đại gia Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT đế chế bất động sản Geleximco.

Của để dành, hàng tồn kho được giá ngàn tỷ của đại gia ngân hàng

Của để dành, hàng tồn kho được giá ngàn tỷ của đại gia ngân hàng

Nhiều ngân hàng lãi lớn trong 6 tháng đầu năm, trong đó có phần lớn từ xử lý 'của tồn kho' hay của để dành như nợ xấu, cổ phần sở hữu chéo.

'Nữ hoàng' vỡ mộng, nữ đại gia Việt lùm xùm, dứt tình với tiền Tây

'Nữ hoàng' vỡ mộng, nữ đại gia Việt lùm xùm, dứt tình với tiền Tây

Hai doanh nhân mang mác nữ hoàng Việt gặp cú sốc trên đỉnh cao, người mất 500 tỷ, kẻ vướng bản thỏa thuận 32 triệu USD. Ông lớn VinaCapital tiếp tục bán chốt lời hàng loạt cổ phiếu Việt.

Mỗi tháng kiếm hơn ngàn tỷ, đại gia Việt nhiều tiền chưa từng có

Mỗi tháng kiếm hơn ngàn tỷ, đại gia Việt nhiều tiền chưa từng có

Không hiếm các đại gia có lợi nhuận hơn 1.000 tỷ/tháng, quy mô và túi tiền của các đại gia lên cao chưa từng có.