Trước khi hợp tác kinh doanh xổ số điện toán kiểu Mỹ với giải thưởng triệu đô với Tập đoàn Berjaya, tình hình kinh doanh của Vietlott không mấy khả quan.

Theo báo cáo của Công ty xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott (thuộc Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2016 doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số không đủ bù cho chi phí của công ty này.

{keywords}

6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần của Vietlott lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần gần 790 triệu đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại lên tới hơn 12 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Vietlott lỗ xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Đây là thời điểm Vietlott chưa vận hành xổ số điện toán “triệu đô”. Loại hình xổ số này mới đi vào hoạt động từ hồi tháng 7 năm nay.

Còn 3 năm trước đó, doanh thu và lợi nhuận của Vietlott cũng không đáng kể. Năm 2013 doanh thu của Vietlott chỉ 26,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7,6 tỷ đồng. Năm 2014 doanh thu giảm còn hơn 23 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng.

Còn năm 2015, doanh thu lẫn lợi nhuận của Vietlott tiếp tục giảm chỉ còn hơn 18,8 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận trước thuế chỉ còn có 83 triệu đồng.

Nộp ngân sách của Vietlott 3 năm gần đây cũng không đáng kể. Năm 2013 nộp ngân sách 831 triệu đồng, đến 2014 là 1,5 tỷ đồng, và năm 2015 con số này chỉ là 258 triệu đồng.

Từ 2013-2015 Vietlott cho biết không có thay đổi về đầu tư lớn, không có thay đổi chiến lược kinh doanh.

Vietlott chỉ bắt đầu “đổi vận” kể từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số điện toán kiểu Mỹ với Tập đoàn Berjaya vào tháng 10/2015.

Sau khi ra mắt loại hình xổ số này vào tháng 7/2016 ở một số thị trường phía Nam, tình hình kinh doanh của Vietlott có nhiều dấu hiệu khả quan khi đã tạo nên cơn sốt với các giải đợc đắc hàng chục tỷ liên tiếp.

Liệu Vietlott có thực sự “đổi vận” trong cú bắt tay với Berjaya hay không là điều nhiều người trông đợi.

Lương Bằng