Công ty Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa nhận Cờ thi đua xuất sắc do Bộ Công An trao tặng trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều ngày 28/2/2017, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2017. Cũng tại Hội nghị, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho tập thể CBCNV Công ty Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Tham dự Hội nghị có Đại tá Huỳnh Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và ông Khương Lê Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Tại Hội nghị, đại diện BSR đã trình bày tham luận với nội dung: “Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”.

{keywords}

Ông Khương Lê Thành - Phó Tổng giám đốc BSR (ngoài cùng bên trái) vinh dự nhận cờ thi đua do Bộ Công an trao tặng

Ngoài việc tổ chức triển khai phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước… hàng tháng, hàng quý BSR thường xuyên tổ chức các buổi họp an toàn cho toàn thể CBCNV trong để thông báo về công việc vận hành sản xuất đảm bảo an toàn, cũng như đảm bảo ANTT đối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đồng thời phối hợp với Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất thông báo về diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất để CBCNV nhận biết, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

BSR luôn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an, Biên phòng các cấp, chính quyền địa phương; các ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức các buổi vận động, tuyên truyền tập trung cho bà con nhân dân tại các điểm sinh hoạt của thôn, xã tiếp giáp xung quanh nhà máy nhằm phổ biến, tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác bảo vệ nhà máy để nhân dân nhận biết, qua đó nâng cao nhận thức trong quá trình canh tác, trồng trọt và đánh bắt hải sản không xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn nhà máy và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, an toàn đối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình kinh tế trọng điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong năm 2016, BSR đã phối hợp với lực lượng Công an các cấp, Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự, chủ yếu tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác đảm bảo ANTT tại nhà máy góp phần cho nhà máy hoạt động an toàn và ổn định.

PV