Một người đàn ông đã bị bắt giữ tại sân bay Dhaka của Bangladesh khi đưa lậu 6 thanh vàng nặng 600 gram bằng cách giấu chúng trong trực tràng.

Nghi phạm 32 tuổi này khai nhận rằng, anh ta hy vọng sẽ nhận được 30.000 taka (384USD) nếu việc chuyển lậu trót lọt. Số vàng này được cho là có giá 3 triệu taka (38.400USD).

{keywords} 

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ bắt giữ không được công bố.

Các sân bay tại Bangladesh thường được những kẻ buôn lậu sử dụng để vận chuyển vàng. Hầu hết số vàng bị nhà chức trách Bangladesh thu giữ được cho là có điểm đến tại Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu vàng hàng đầu thế giới.

(Theo ANTĐ)