- 15 ngày gần đây, giá xăng dầu thế giới có dấu hiệu phục hồi, đủ để giá xăng ngày mai 20/7 có khả năng sẽ tăng. Như vậy sau 2 kỳ giảm giá liên tiếp, rất có thể giá tăng sẽ tăng mạnh trở lại.

Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore, giá xăng trung bình 15 ngày qua là ở mức gần 58 USD/thùng, tăng 2 USD/thùng so với mức giá trung bình của 15 ngày trước (55,95 USD/thùng).

Theo tính toán, mỗi lít xăng bán ra thị trường hiện nay đang thấp hơn mức giá nhập về trung bình của 15 ngày qua là khoảng 500 đồng/lít.

{keywords}

Giá xăng ngày mai sẽ tăng?

Như vậy, nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá, trong đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày mai, giá xăng có thể tăng 400-500 đồng/lít.

Từ ngày 12/7, giá dầu thế giới phục hồi mạnh do Chính phủ Mỹ cắt giảm triển vọng sản lượng dầu thô trong năm tới và lượng tồn kho nhiên liệu của nước này sụt giảm.

Còn trong phiên giao dịch ngày 18/7, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2017 giao dịch ở mức 46,40 USD/thùng, giá dầu Brent giao tháng 9/2017 tại London là 48,84 USD/thùng.

Nguyên nhân là do Saudi Arabia tuyên bố có thể sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu tới 1 triệu thùng/ngày.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5/7, giá xăng giảm 440 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu DO sẽ tăng 120 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 280 đồng/lít.

Hà Duy