EVN cho biết, các hộ gia đình sử dụng trên 400kWh mới chỉ phải tăng chi thêm 38.200 đồng/tháng. Mức tác động của việc tăng giá điện không lớn. Than, khí và tỷ giá “ăn hết” phần doanh thu tăng thêm 7000 tỷ đồng.

Chiều nay, 21/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp báo công bố chính thức các mức tăng giá điện áp dụng từ 22/12/2012.

Tác động tới điện sinh hoạt không lớn

Giá điện mới sẽ tăng gần 5%, từ mức 1.369 đồng/kWh lên mức 1.437 đồng/kWh.

Ông Hoàng Văn Tùy, Phó Trưởng Ban Tài chính- kế toán, EVN cho biết, việc tăng giá điện lần này không có tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Ví dụ, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng không bị tác động, do được giữ nguyên giá bán điện là 993 đồng/kWh. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt bình thường tăng chi 6.600 đồng/tháng ở 100 kWh đầu tiên.

Khi sủ dụng từ 150 kWh/tháng thì hộ gia định tăng chi thêm 11.000 đồng/tháng, sử dụng 200 kWh/tháng thì tăng chi 16.200 đồng/tháng, sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 27.000 đồng/tháng.

Ở mức sử dụng cao nhất là từ 400 kWh/tháng trở lên thì mỗi hộ gia đình chỉ tăng chi thêm 38.200 đồng/tháng.

Lần điều chỉnh giá điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá và chỉ điều chỉ mức giá đối với các đối tượng theo cơ cấu đã được quy định. 


Than, khí, tỷ giá “ngốn” hết 7000 tỷ đồng

Đồng thời, EVN cũng lý giải, việc điều chỉnh giá điện lần này là để bù đắp phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than, tăng giá khí, quyết toán sản lượng vượt bao tiêu khí và bù đắp một phần chênh lệch tỷ giá còn tồn của các năm trước, chưa được tính hết vào giá điện.

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN bày tỏ, giá than đã làm EVN tăng thêm 900 tỷ đồng, khí bao tiêu tăng vượt lên 3.800 tỷ đồng.

Cụ thể, giá than đã tăng từ 15/9/2012 từ hơn 20- 40%, tùy loại than nhưng hiện giá than bán cho điện vẫn dưới giá thành. Chính phủ đã yêu cầu từng bước từ năm 2013 trở đi, giá than cũng nâng dần lên bằng thị trường, tránh việc Nhà nước bù lỗ. Nếu giá than thấp quá, ngành than không phát triển được, an ninh năng lượng bị ảnh hưởng, TKV cũng không có vốn đầu tư mỏ mới và còn phải tăng nhập khẩu than.

Ông Tri lo ngại, sắp tới, Bộ Tài chính còn dự kiến cho điều chỉnh tăng giá than bán cho điện. Hiện, các cơ quan vẫn chưa thống nhất mức điều chỉnh như thế nào, nhưng giá điện sẽ phải có sự gắn bó 2 lộ trình tăng giá than và giá điện.

Yếu tố thứ hai là giá khí cho điện cũng tăng mạnh, lên 3.800 tỷ đồng. Ông Tri nói, trước đây, EVN mua khí Bạch Hổ là khí đồng hành, giá thấp. Khi phát triển nhà máy BOT thì phải tăng giá khí.

Giá khí đã có lộ trình tăng rất cụ thể. Ví dụ giá khí đã 3,5 USD/1 triệu BTU lên 4,8 USD/triệu BTU, tăng 35% từ tháng 3/2011.

Từ 1/3/2013, giá khí sẽ tăng 5,19 USD/triệu BTU. Từ 1/3/2014, giá khí tăng lên 5,39 USD/triệu BTU, tiếp đó sẽ lên 5,61 USD/triệu BTU từ 1/3/2015. Từ năm 2016 trở đi, giá khí vượt bao tiêu sẽ tăng thêm 2%/năm.

”Đây là lộ trình chi phí đầu vào mà EVN sẽ buộc phải chi”, ông Tri nói.

Ông Tri cho biết, khí vượt bao tiêu năm 2011-2012 khoảng 3.800 tỷ nhưng hiện EVN cũng chưa thanh toán, đối tác đang yêu cầu thanh toán, có thể sẽ bị kiện. Vì EVN chưa có nguồn để trả. Hiện, EVN yêu cầu các Bộ phải bổ sung yếu tố tăng giá này.
Như vậy, năm tới, EVN dự kiến thu thêm 7000 tỷ để bù đắp chi phí tăng thêm do giá than, giá khí tăng. Ngoài ra, EVN sẽ bù 3000 tỷ chênh lệch tỷ giá.

Ông Tri cho rằng, đây là con số quá nhỏ so với mức chênh lệch tỷ giá hơn 26.000 tỷ đồng còn tồn đọng.

Tại cuộc họp báo lần tăng giá trước đã cho hay, toàn bộ chênh lệch tỷ giá 2 năm qua là 26.600 tỷ đồng. Từ nay tới năm 2015, EVN sẽ phân bổ dần dần vào giá điện, như kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm do Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, trung bình mỗi năm, có khoảng 6.600 tỷ đồng được phân bổ vào giá điện.

Trong lần tăng giá điện hôm 1/7/2012, doanh thu của EVN được tăng thêm 3.700 tỷ đồng.

Năm 2012, EVN dự kiến để lại lãi 100 tỷ đồng. Quan điểm của EVN là nếu lãi, thì sẽ tính bù lỗ thêm của những năm trước. Việc tăng giá điện nằm trong lộ trình điều chỉnh giá than, giá khí, bù chênh lệch tỷ giá.

Phạm Huyền