Việc mở margin lên 50-50 cũng đã được Bộ Tài chính thông qua và áp dụng chính thức từ ngày 2/1/2013.


Chủ tịch UBCK ông Vũ Bằng cho biết, Bộ Tài chính đã chấp thuận và ký ban hành một số giải pháp về thanh khoản cho TTCK. Theo đó, việc nới tỷ lệ margin lên 50-50 sẽ được áp dụng từ 1/2/2013; việc tăng biên độ sàn HoSE lên 7% và sàn Hà Nội lên 10% cũng được thông qua và chính thức áp dụng từ ngày 15/1/2013.

Việc xem xét miễn giảm phí lưu ký (khoảng 20%) trong năm 2013 cũng được Bộ Tài chính thông qua và đã được ký chính thức vào chiều qua.

Theo ông Vũ Bằng, các giải pháp hỗ trợ TTCK nếu UBCK giải quyết được sẽ giải quyết ngay, các giải pháp nào cần sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK sẽ kiên trì đề xuất để TTCK được nhìn nhận đúng bản chất hơn.

Nhìn lại những lần thay đổi biên độ cho thất, đa số thị trường sẽ tăng điểm, sau đó giảm điểm. Những lần thắt biên độ đa số thị trường giảm điểm.

Như vậy, từ ngày 15/1/2013, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch với biên độ mới, HSX là 7%, HNX sẽ là 10%. Đây không phải là lần đầu tiên UBCK thay đổi biên độ giao dịch trên sàn chứng khoán.

Ngày 28/7/2000: Biên độ ±2%, và 1 năm sau VN-Index tăng lên 571 điểm.

Ngày 13/6/2001: Biên độ giá được điều chỉnh tăng từ ±2% lên ±7%. Kết quả thị trường tiếp tục tăng từ mốc 430 điểm lên mức 571 điểm trong vòng 6 phiên giao dịch trước khi tụt giảm kỉ lục xuống mức 203 điểm ngày 12/10/2001.


Ngày 15/10/2001: Lần thay đổi biên độ thứ ba diễn ra khi nhiều nhà đầu tư không còn chấp nhận nổi việc giá cổ phiếu rớt đều 7%/phiên. Nhà đầu tư hoảng loạn và rút ra khỏi thị trường khi thị trường chứng khoán rớt giá liên tục trong 1 tuần. Một mức an toàn nhất đã được Trung tâm Giao dịch Chứng khoán cứu xét là biên độ ± 2%.

Thi trường liên tục tăng 19 phiên giao dich liên tiếp lên sát mốc 300 điểm (28/11/2001) trước khi tụt giảm trở lại.

Ngày 1/8/2002: Tăng biên độ giá từ ±2% lên ±3%. Thị trường không phản ứng tức thời tuy nhiên vẫn trong giai đoạn suy giảm.

Ngày 23/12/2002: Tăng biên độ từ 3% lên 5% nhằm tăng tính hấp dẫn cho thị trường, tăng khả năng thanh khoản trong điều kiện cầu yếu hơn cung. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong xu thế suy giảm trong suốt năm 2003.

Giai đoạn 2005-2007: thị trường giao động với biên độ 5% và thị trường tăng mạnh.

Ngày 27/3/2008: Giảm biên độ giá từ 5% xuống 1% đối với HSX và 10% xuống 2% đối với HNX. Đây là giai đoạn khó khăn nhất thị trường, sau khi khủng hoảng tài chính toàn cầu xẩy ra. Trên biểu đồ có số 1%, chúng ta thấy biên độ liên tục giảm.

Sau đó 1 tháng, biên độ được điều chỉnh tăng từ 1% lên 2%, thị trường đã tăng điểm trở lại. Tiếp theo sau đó 2 tháng, biên độ tăng lên 5%, thị trường đã tăng điểm vài phiên trước khi tạo đáy lịch sử 2009. Từ đó tới nay, thị trường giao dịch với biên độ 5%.

Như vậy, dựa vào thống kê trên, đa số nhưng lần tăng biên độ, thị trường sẽ tăng điểm, sau đó giảm điểm. Những lần thắt biên độ thì đa số là giảm.

PV