Không ai nấu chảy vàng miếng ra để làm vàng nhẫn rồi bán với giá tương đương. Vàng nhẫn thường được làm từ các nguyên liệu vàng từ nguồn khác khác và rẻ hơn nhiều.


Vàng nhẫn đóng vỉ, một hình thức biến tướng sau khi vàng miếng bị quản lý chặt chẽ. Đây là một mặt hàng đang rất hút khách trên thị trường.

Vừa qua, thị trường xuất hiện thông tin vàng nhẫn được làm từ vàng miếng với giá bán tương đương. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này rất khó xảy ra, nếu có cũng không nhiều vì vàng miếng vẫn hấp dẫn người mua hơn. Hơn nữa, giá bán vàng miếng cao hơn vàng nhẫn nên không có lý do gì doanh nghiệp lại cắt ra nấu thành nhẫn, vừa tốn công vừa không được giá. Nguyên liệu làm vàng nhẫn lại thường là vàng bóng ký, phân kim… có rất nhiều trên thị trường và giá rẻ hơn vàng miếng, doanh nghiệp có thể gom về làm rất dễ dàng.

Chính vì thế, nhiều chuyên gia đặt vấn đề việc việc kiểm tra chất lượng và kiểm soát loai sản phẩm này để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

(Theo  PL TP.HCM)