Giá đào rừng năm nay bán ở Hà Nội “mềm” hơn các năm trước rất nhiều, phần lớn do nguồn cung dồi dào và “mốt” chơi đào rừng đang nhạt đi.


Đào rừng được bán ở Hà Nội từ khoảng nửa tháng nay trên các tuyến phố có vỉa hè rộng rãi như Hoàng Minh Giám, Mễ Trì, Lạc Long Quân... Những bó đào này được chở về từ các vùng Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai).

Theo người bán, giá đào năm nay "mềm" hơn so với các năm trước vì nguồn cung nhiều hơn và dường như "mốt" chơi tại Hà Nội không sôi động như các năm trước. Nếu như năm ngoái, một cành đào đẹp, nhiều hoa, già và có thân xù xì có giá lên tới cả chục triệu đồng thì năm nay, chỉ bỏ ra từ 3 triệu đồng trở lên, khách đã có thể mua được cành đào đẹp thậm chí "dính" cả cây tầm gửi về chưng Tết.

Giá đào rẻ, nhưng lượng khách mua so với các năm trước không đông hơn là bao. Tại Hà Nội hiện nay, một cành đào rừng có giá từ 500.000 đồng đến khoảng 3-4 triệu đồng.

Thậm chí, những ngày nắng ấm bất chợt, hoa nở nhiều còn khiến cho không khí mua bán thêm phần ảm đạm. Anh Tùng, bán đào trên phố Hoàng Minh Giám cho biết, khách đi mua đào đã có, song so với mọi năm không đông bằng, hơn nữa tình hình kinh doanh khó hơn các năm trước vì kinh tế khó khăn. Thời tiết nắng nóng, anh Tùng cho biết rất lo lắng sợ đào nở sớm. "Chỉ mong đừng nắng quá, cứ giữ nền nhiệt độ khoảng 20 độ C thì từ nay đến 29 Tết có thể yên tâm bán được gần hết số đào mang xuống Hà Nội", anh chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của người bán, đào rừng thường là đào phai có hoa trắng phớt hồng. Một cành đào đẹp ngoài dáng, thế... còn là màu sắc, kích cỡ bông hoa và độ tươi của lá, lộc. Năm ngoái, giá mỗi cây có thể lên tới chục triệu đồng, đặc biệt khi đó là loại "đào đá" được lấy trực tiếp trong vùng núi sâu.

Gốc cây xù xì, địa y, rêu bám nhiều hay ít cũng là một trong những điểm để phân biệt đào già và đào non. Một cành đào già, nếu có thêm "tầm gửi" trên thân thậm chí có giá 4-5 triệu đồng.


So với đào bích Nhật Tân (Hà Nội), đào rừng có màu phớt hồng pha trắng, nhạt hơn. Tuy nhiên, độ bền của đào rừng không kém gì đào bích.

Đào bích cũng có giá "mềm" hơn so với các năm trước. Tại phố Lạc Long Quân, giá một cành đào đẹp khoảng 200.000 đồng đến 700.000 đồng. Nếu là đào cây trồng trong chậu, mức giá cao hơn, song chỉ cần bỏ ra khoảng 1 triệu đồng, người mua đã tìm cho mình được một cây dáng thông có hoa, nụ đẹp.

Thời tiết ấm khiến cho nhiều cây đào bung hoa. Dự kiến, nếu từ nay đến Tết nắng ấm kéo dài, thì mức giá sẽ còn giảm. Người bán đào lo lắng "lịch sử" 2010 tái diễn khiến cho người bán đào, quất thất thu vì nắng nóng.

Năm nay, không chỉ đào, một số loại quả khác như quất, cam canh... cũng rẻ hơn so với năm ngoái. Một chậu cam canh đẹp, sai quả được bán với giá 3-5 triệu đồng, trong khi năm ngoái, mức giá được các điểm bán hàng báo với khách phổ biến 6-7 triệu đồng.


(Theo Zing/ Infonet)