Những tay chơi Việt vẫn chịu chi hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng, để sở hữu những món đồ công nghệ hợp thời giá khủng.



Tai nghe nhạc 21 triệu đồng

Đó là tai nghe nhạc HD700, cho chất lượng âm thanh đẳng cấp audiophile. Được ra mắt trong quý III năm 2012, HD700 thu hút được sự chú ý của người dùng trên toàn thế giới bởi âm thanh có độ chính xác cao mà vẫn thể hiện được tốt những cung bậc cường độ khác nhau.

Được thiết kế với đường nét mạnh mẽ và lôi cuốn ở phần earcup cùng với một cặp driver lộ hẳn ra ngoài, giúp cho âm trường thoáng đạt hơn, tạo sự thoải mái cho người nghe sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm của sự thiết kế này là âm thanh phát ra từ driver sẽ lọt ra ngoài và tạp âm dễ dàng xâm nhập.

Nhiều công nghệ nổi bật được nhà sản xuất Sennheiser áp dụng cho một trong những sản phẩm cao cấp nhất của mình, đó là: cuộn âm thanh được đặt theo góc chéo giúp cải thiện âm trường, màng loa DuoFol cho tần số đáp ứng nhanh, hệ thống nam châm mở đảm nhiệm việc điều phối luồng không khí bên ngoài tránh sai, nhiễu tín hiệu...

Sennheiser HD700 sở hữu dây dẫn dài 3 mét chắc chắn và mềm mại, tuy nhiên, sản phẩm không được thiết kế để người dùng có thể mang đi bên mình khi không có thêm bất cứ túi đựng tiện dụng nào khác ngoại trừ vỏ hộp lớn đi kèm ban đầu.

Tuy nhiên, sản phẩm thích hợp cho người có nhu cầu nghe nhạc đẳng cấp audiophile ở nhiều thể loại khác nhau. HD700 được phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá khoảng 21 triệu đồng.

Dàn âm thanh 21 tỷ đồng

Những ai đã dự triển lãm AVShow diễn ra ngày 7/12/2012 tại Hà Nội đều phải trầm trồ ngưỡng mộ "sát đất" với dàn âm thanh giá "khủng" gần 1 triệu USD (khoảng 21 tỷ đồng).

Với các thiết bị "đỉnh" như loa Arrakis 2, đầu đĩa than VPI, ampli Siegfried Series II... dàn âm thanh có giá cao ngất ngưởng gần 1 triệu USD này được mệnh danh là dàn âm thanh hay nhất thế giới.

Trong đó, chỉ tính riêng đôi loa Arrakis 2 đã có giá gần 6 tỷ đồng. Với tổng trọng lượng gần 1 tấn, cao hơn 2 mét, cặp loa Arrakis 2 đầu bảng của Rockport Technologies sở hữu những đường nét ấn tượng có khả năng giảm tối đa hiện tượng nhiễu xạ âm thanh ở tất cả mặt loa. Arrakis có tổng cộng 7 loa con/kênh. Bên cạnh đó, thùng loa còn được xử lý chống rung bằng sợi các-bon tổng hợp bên ngoài.

Bộ cap nguồn của Arrakis 2 cũng có cái giá khiến nhiều người phải giật mình: hơn 1,7 tỷ đồng. Các thiết bị khác góp mặt vào dàn âm thanh này còn có đầu đĩa than VPI giá hơn 500 triệu đồng, hai đôi ampli giá 1,7 tỷ đồng/đôi, DCS Vivaldi giá 2,8 tỷ đồng, DCS Scralatti 1,7 tỷ đồng, Preamplifier VTL Series 3 giá 525 triệu đồng…

Hệ thống âm thanh hơn 13 tỷ đồng

Một dàn âm thanh khác cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp cũng khiến các tay chơi Việt mong muốn được sở hữu đó là hệ thống âm thanh hi-end Kharma-Audio Note Kondo.

Trị giá của bộ loa Kharma Grand Exquisite Mini Limited Siganture cùng các ampli và pre-amp phối ghép đã lên tới gần 13 tỷ đồng.

Trong đó, cặp loa Grand Exquisite Mini Limited Signature của nhà sản xuất Kharma Audio tới từ Hà Lan giá tham khảo lên tới hơn 187.300 USD, được đánh cặp với hai cặp ampli công suất monoblock Audio Note Kondo Gakuon-II tới từ Nhật với giá 177.000 mỗi cặp.

Hệ thống trên còn sử dụng pre-ampli Audio Note Kondo M1000 KMII giá 94.000 USD cùng với loạt đầu đọc CD, đầu đĩa than, dây loa và dây tín hiệu tham chiếu tới từ Audio Note Kondo và Kharma.

Điện thoại "khủng" giá 200 triệu


Chiếc điện thoại khủng này thuộc sở hữu của một đại gia ở Sài Gòn. Theo chủ nhân của nó, phải mất đến 6 tháng để chế tác chiếc điện thoại này, kể từ khi lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện. Nó mang dáng dấp chiếc motor Honda Valkyrie Run, là mẫu xe mà chủ nhân yêu thích.

Toàn bộ phần thân máy được làm bằng gỗ sưa. Bên trong thân gỗ là chiếc điện thoại Nokia để không quá mất nhiều diện tích của các chi tiết khác.

Sau khi phần “thô” là thân máy được hoàn thành, một thợ kim hoàn đã trang trí các chi tiết bằng vàng để tạo điểm nhấn. Việc trang trí cũng mất nhiều công đoạn và đòi hỏi sự tỉ mỉ cao độ.

Phần đuôi được chạm khắc hình một tổng thống nổi tiếng, vốn được coi như thần tượng của chủ nhân. Những chi tiết được chạm khắc này đã “ngốn” tới 50 triệu đồng để mua nguyên liệu vàng.

Tiền công cho thợ chạm khắc cũng lên tới 30 triệu. Tổng chi phí cho cả chiếc điện thoại này có giá trị lớn hơn nhiều chiếc điện thoại đắt tiền hiện nay: 200 triệu đồng.

(Theo Kiến thức)