Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh bán ra ngoại tệ. Lập tức tỷ giá tại các ngân hàng đồng loạt hạ, mất mốc 21 ngàn.


Công bố tỷ giá sáng 22/1, Vietcombank có giá 20.980 đồng. Giảm 20 đồng so với mức 21.000 đồng vào chiều qua. Trong khi đó, giá mua vào của ngân hàng này vẫn được duy trì ở 20.900 đồng. Mức giá này gi nhận sự hạ nhiệt đáng kể sau mức tăng 60 đến 70 đồng trong ngày hôm qua.

Tại Eximbank, sau mốc kỷ lục 21.035 đồng chiều qua, sáng nay cũng đã điều chỉnh giảm xuống 20.835 - 20.980 đồng. Mức giảm mạnh đến 70 đồng.

Tại ngân hàng BIDV, giá bán USD sáng 22/2 ở 21.000 đồng chẵn, ngang bằng với đóng cửa chiều qua. Tuy nhiên niêm yết đi xuống nhanh chóng, còn 20.970 đồng lúc 8h30 và 20.930 đồng lúc 8h44. Chiều thu mua USD tại ngân hàng này cũng bốc hơi 70 đồng tính đến 8h45, xuống 20.830 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng sáng nay, các ngân hàng đồng loạt bán ra khiến cung tăng mạnh, kéo tỷ giá mua bán xuống còn 20.850 - 20.870 đồng mỗi đôla.

Trên thị trường tự do, đầu giờ sáng nay tăng nhẹ chiều bán và hạ nhẹ chiều mua. Tính đến 8h30, các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá bán USD ở 21.120, cao hơn 20 đồng so với chiều qua. Giá mua hạ 30 đồng xuống 21.050 đồng.


Sau nhiều lần phát đi thông tin về việc không có chuyện nới tỷ giá như đồn đoán. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng một lần nữa khẳng định: Ngân hàng Nhà nước không phá giá VND, mà tiếp tục theo dõi thị trường để sẵn sàng can thiệp nếu có những biến động bất thường, nhằm giữ ổn định chung.

Theo nhận định từ Ngân hàng Nhà nước, thị trường ngoại hối đang có những xáo trộn nhất định, có hiện tượng một số ngân hàng thương mại bán ra ngoại tệ cầm chừng do dự phòng biến động. Đại diện NHNN khẳng định, với mức dự trữ ngoại hối hiện nay, NHNN đủ lực để can thiệp nếu có biến động bất thường.

Đại diện NHNN cho biết, trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng lượng ngoại tệ lớn, lên tới 15 tỷ USD. Từ đầu năm 2013 đến trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cơ quan này tiếp tục mua ròng thêm 5 tỷ USD.



Đối với những tin đồn về tăng tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước khẳng định: "Đây là tin đồn thất thiệt. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm hiểu và xử lý nguồn tin này, cũng như phối hợp với cơ quan công an tăng cường giám sát và xử lý các giao dịch ngoại tệ trái phép trên thị trường tự do".

Trong chiều ngày hôm qua, sau khi cầm chừng ở mức 20.900 đồng/USD các ngân hàng đã liên tục điều chỉnh dduwa tỷ giá lên kịch trần cho phép. Giá bán cao nhất được đẩy lên đến 21.036 đồng/USD.

Đến cuối buổi chiều ngày 21/2, Vietcombank vẫn tiếp tục điều chỉnh tỷ giá. Đưa tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank là 20.900 - 21.000 đồng.

Giá USD tại ACB đã lên tới 20.930 - 21.010 đồng, tăng 20 đồng mua vào và 30 đồng bán ra so với lần cập nhật gần nhất.

Còn ngân hàng BIDV điều chỉnh mạnh tay 20 đồng mua vào nhưng tăng tới 96 đồng bán ra, lên 20.900 - 21.036 đồng. Mức giá bán ra tại BIDV cũng là kịch biên độ cho phép của NHNN.

Tổng cộng từ sáng tới giờ, giá mua USD của Vietcombank đã nâng thêm 50 đồng còn giá bán tăng 70 đồng. Ngân hàng BIDV tăng 50 đồng mua vào và 136 đồng bán ra còn ACB tăng giá 70 đồng ở cả hai chiều.

Điều tra tin đồn phá giá VNĐ

NHNN cho biết, trong ngày 21/02/2013, đã có những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá biến động.

NHNN đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn, có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do.

Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.

PV