Rằm tháng Giêng được coi là một trong những ngày rằm mà người dân Việt Nam coi trọng nhất sau ngày rằm tháng bảy. Chính vì vậy, mặc dù những ngày tết kéo dài vừa kết thúc nhưng nhu cầu mua sắm của người dân vẫn khá cao.

Trong tất cả các mặt hàng phục vụ ngày rằm, mặt hàng hút khách hàng nhiều nhất là hoa tươi và các loại hoa quả. Do đợt rét đậm vừa tràn về nên giá một số loại hoa tươi, trái cây tăng so với những ngày sau Tết.

Tại hầu khắp các khu chợ lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá các loại hoa, quả phục vụ cho ngày rằm đều tăng giá. Tuy giá không cao ngất ngưởng như đợt Tết Nguyên Đán nhưng so với ngày thường thì giá cũng đắt gấp rưỡi, thậm chí một số loại còn đắt gấp đôi, gấp ba lần.

Khung cảnh mua sắm ngày Rằm có phần nhộn nhịp hơn các ngày bình thường

Giá các loại trái cây như xoài cát có giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, mận có giá 8.000 – 10.000 đồng/kg, dưa hấu giá từ 13.000 – 15.000 đồng/kg...

Riêng một số loại trái cây hay dùng để chưng cúng thì đang có dấu hiệu tăng cao. Quýt có giá khoảng 60.000 đồng/kg, tăng chừng 20% – 25%; nho Mỹ giá lên đến 120.000 đồng/kg, tăng 20%; vú sữa từ 40.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại, trong khi ngày bình thường chỉ bán ở mức 20.000 - 35.000 đồng/kg. Mãng cầu loại ngon có giá 50.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với vài ngày trước; thanh long có giá 40.000 đồng/kg…

Hoa quả tăng giá chóng mặt

Giá hoa cũng ăn theo ngày rằm mà được các tiểu thương đẩy giá lên trời. Hoa lay ơn đã lên đến hơn 60.000 đồng/chục, tăng khoảng 15.000 – 20.000 đồng/chục (tùy chợ); hoa cúc bó nhỏ đã lên mức 13.000 – 15.000 đồng/bó (bình thường là 10.000 đồng/bó). Hoa vạn thọ có giá dao động từ 8.000-10.000 đồng/bó. Tăng mạnh nhất là hoa huệ, giá lên đến 50.000 – 60.000 đồng/bó 10 nhánh (bình thường chỉ 25.000 – 30.000 đồng/bó)…

Lý giải cho việc tăng giá ồ ạt này, một tiểu thương buôn bán tại chợ Hà Đông cho hay: "do nhu cầu mua sắm đồ cúng lễ tăng nhanh, hơn nữa, sự bất thương của thời tiết trong mấy ngày qua đã khiến các tiểu thương gặp nhiều khó khăn trong việc mua hàng. Nhiều nhà vườn đã dựa vào đó nhằm tăng giá, nếu chúng tôi không tăng giá theo họ thì buôn bán lời lãi đâu ra".

Hoa tươi cũng là một trong những mặt hàng bán chạy trong ngày này

Chính vì lẽ đó mà tăng giá là chuyện không lấy gì là quá lạ

Tuy nhiên, trái ngược với nó là các mặt hàng rau xanh lại rớt giá vô cùng thảm hại. Theo khảo sát của PV, rau xanh đã giảm trung bình từ 20% – 35% so với dịp cao điểm Tết (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết).

Cụ thể, giá su hào ở các chợ được bán trong mức 10.000 - 15.000 đồng/kg, cà rốt giá 15.000 – 25.000/kg, cà chua giá 8.000 – 12.000 đồng/kg, dưa chuột giá 14.000 đồng/kg, khoai sọ giá 12.000 đồng/kg, súp lơ giá 20.000 – 25.000 đồng/kg, cải cúc giá 1.500 - 3.000 đồng/bó…

Trong khi đó, rau xanh "đại hạ giá" mà vẫn èo uột khách mua

Chị Hoa, một người bán rau tại chợ Cổng, Hà Đông cho biết, gần một tháng trở lại đây, rau rớt giá thê thảm, gia đình chị không muốn bán nhưng cũng đành phải nhắm mắt nhổ, hái bán ra chợ để trồng lứa rau mới. "Nhà tôi thì không nuôi lợn nên không hái bán cũng chẳng biết làm gì với chúng".

(Theo soha)