Để “sống sót” qua cái nắng gay gắt lên tới gần 40 độ C, người dân Hà Nội đổ xô đi mua các mặt hàng chống nóng khiến thị trường điện lạnh, quạt, áo chống nắng... lúc nào cũng nườm nượp khách.

Điều hòa, quạt mát... hút hàng

Mấy ngày gần đây, các mặt hàng như điều hòa, máy lạnh, quạt mát, quạt phun sương... bán rất chạy do nắng nóng, số lượng khách mua tăng đột biến. Tuy nhiên, mức giá hầu như vẫn giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước và từ đầu mùa đến nay.

Ghi nhận tại các cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy, Kim Mã, Giảng Võ (Hà Nội), các loại quạt mát, quạt phun sương, quạt đá làm mát là những mặt hàng khách ưa chuộng nhất. Nhìn chung, giá quạt mát dao động từ 250.000-1.000.000 đồng/chiếc, chủ yếu là hàng trong nước sản xuất và hàng Trung Quốc; quạt phun sương 1,2-1,7 triệu đồng/chiếc. Nếu là hàng của Nhật Bản, giá quạt này phải trên 2 triệu đồng/chiếc.

Theo chị Bùi Thị Hồng, chủ cửa hàng đồ điện trên đường Cầu Giấy, ngoài quạt mát, quạt phun sương thì loại quạt sạc tích điện cũng khá nhiều người lựa chọn bởi đa phần người dân phòng trường hợp nắng nóng bị cắt điện luân phiên.

{keywords}

Chị Hồng cho hay, sau mấy ngày bán được hàng vào thời điểm đầu mùa hè rồi trầm lắng thì mấy hôm nay, khi thời tiết nóng bức, dân lại tiếp tục đổ xô đi mua quạt điện. Người thì mua một, người thì mua 2-3 chiếc liền.

Tại cửa hàng chị, khách luôn ra vào tấp nập. Ước tính, từ hôm qua tới nay, tổng số lượng hàng bán ra khoảng trên 600 chiếc - theo lời chị Hồng. “Đến ngày 16/5, loại quạt phun sương của Nhật hết nhẵn, khách muốn mua cũng chịu, ít nhất phải chờ đến sáng mai mới có”, chị Hồng nói.

Không chỉ có mặt hàng quạt điện mới “sốt” đợt này mà mặt hàng điều hòa, máy lạnh cũng rất hút khách. Anh Trần Nhật Tân - chủ một cửa hàng điều hòa trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa), chia sẻ: “Thị trường điều hòa, máy lạnh đang sống trở lại khi nắng nóng gay gắt kéo dài như hiện nay”.

Anh Tân tiết lộ lượng hàng bán ra tại cửa hàng anh mấy ngày qua tương đối lớn, gấp cả chục lần so với ngày thường. Tuy nhiên, chỉ các loại điều hòa loại nhỏ, có công suất từ 9.000 đến 12.000 BTU là bán chạy. “Chỉ riêng sáng nay, anh bán được vài chục chiếc điều hòa. Ba nhân viên chở hàng giao cho khách làm việc suốt từ 6 giờ sáng mà vẫn không kịp”, anh cho biết.

Trong khi đó, tại các siêu thị điện máy như Pico, Topcare, Media Mart... , khu vực bán điều hòa, tủ lạnh, máy lạnh, quạt điện cũng nhộn nhịp khách chẳng kém. Một nhân viên bán hàng nói rằng, 2-3 hôm nay, sức mua những mặt hàng điện lạnh tăng cao, nhân viên bán hàng không còn thời gian rảnh bởi phải liên tục giới thiệu, tư vấn cho khách hàng.

Anh Nguyễn Văn Thành - thợ lắp đặt và sữa chữa điều hòa ở Hoàng Mai (Hà Nội) cũng cho biết, 2-3 ngày trở lại đây khách hàng gọi đến lắp điều hòa rất nhiều. Sáng đi làm từ 6 giờ, trưa anh chỉ kịp nghỉ 30 phút ăn cơm rồi làm luôn tới 8 giờ tối mà vẫn không hết việc.

“Nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt cao, điều hòa bán chạy nên mình làm nghề này cũng được ăn theo, làm không hết việc”, anh Thành phấn khởi.

{keywords}

Thời trang chống nắng “đuổi” khách vẫn đông

Dạo qua các phố, khu chợ ở Hà Nội, các mặt hàng thời trang chống nắng khá phong phú, được bán tràn lan như: áo chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang, mũ, găng tay, kính... với kiểu dáng hợp thời trang, tiện lợi.

Chị Nguyễn Thị Hải, chủ một sạp bán đồ chống nắng tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy) cho hay, so với năm trước, đồ chống nắng năm nay giá càng ngày càng rẻ, các kiểu mẫu cũng ngày càng được cải tiến, thích hợp hơn cho chị em phụ nữ khi mặc.

Hiện các loại áo chống nắng một lớp có giá 60.000 đồng/chiếc, áo chống nắng hai lớp trùm kíp đầu 150.000 đồng/chiếc, áo liền váy 220.000 đồng/chiếc, váy chống nắng 60.000-80.000 đồng/chiếc tùy chất liệu...

“Đây là những mặt hàng thời trang chống nắng đang bán chạy nhất. Mấy ngày nắng nóng vừa qua khách không lúc nào ngớt. Một ngày tôi bán được vài trăm chiếc, cao gấp 5-6 lần ngày thường”, chị Hải nói.

{keywords}

Tương tự, tại chợ Nghĩa Tân, chị Lan - chủ hàng bán đồ chống nắng cho hay, ngày thường mùa hè chị bán được khoảng 100 chiếc áo, váy chống nắng nhưng hai ngày qua, số lượng áo, váy tăng lên gần 500 chiếc. Chị Lan còn hào hứng, “nhiều lúc đông khách quá vừa bán vừa la vẫn đắt hàng”.

Theo tiểu thương tại các chợ, ngoài những mặt hàng đặc trưng sử dụng khi đi ngoài đường để chống chọi với cái nắng thì các vật dụng như chiếu trúc, chiếu tre, quần áo có chất liệu mát... cũng trở nên đắt khách nhờ nắng nóng.

Bảo Hân