Một CN xin giấu tên phản ánh: “Hàng trăm CN rất bất ngờ trước cách hành xử của bà Ty. Bà ấy nói: “Dân nhà quê mà cũng đòi ăn ngon. Chúng mày không ăn thì về...”.

Chiều tối 6.6, bà Trịnh Thị Khanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Thủy - cho biết: Vụ hơn 300 CN làm việc tại XN may 8, trực thuộc TCty May Hồ Gươm (đóng tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy) ngừng việc tự phát đã đi làm trở lại.

Theo nhiều CN kể lại, vào bữa ăn trưa ngày 3.6, họ phát hiện cơm nấu chưa chín nên thắc mắc và bỏ bữa. Biết được sự việc, bà Ninh Thị Ty - TGĐ Cty May Hồ Gươm - tới kiểm tra.

Một CN xin giấu tên phản ánh: “Hàng trăm CN rất bất ngờ trước cách hành xử của bà Ty. Bà ấy nói: “Dân nhà quê mà cũng đòi ăn ngon. Chúng mày không ăn thì về...”.

{keywords}

Chúng tôi không thể tin nổi một người đang giữ cương vị lãnh đạo DN này lại thốt ra những lời như vậy”. Không thể xoa dịu được sự bức xúc, hàng trăm CN đã ngừng việc tự phát. Sau đó, phía chủ DN và UBND xã Cẩm Tú tổ chức cuộc đối thoại với NLĐ.

Theo như thông tin của bà Trịnh Thị Khanh cho biết chiều tối ngày 6.6, thì hiện nay, NLĐ đã đi làm trở lại.

Bà Khanh cung cấp thêm thông tin, XN may 8 đứng chân trên địa bàn xã Cẩm Tú đã hơn ba năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, giới chủ đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với NLĐ, đặc biệt có để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm đối với nhiều CN. XN may 8 chưa tham gia đóng các chế độ bảo hiểm cho NLĐ.

(Theo Lao Động)