Mặc dù đắt đỏ nhưng do thủ tục dễ dàng, được nhập hộ khẩu, được hưởng nền giáo dục tốt, con cái xinh đẹp... nên ngày càng nhiều đại gia Trung Quốc tìm đến dịch vụ đẻ mướn tại Mỹ.

Các văn phòng đẻ mướn ở cả Trung Quốc và Mỹ đang đặc biệt hấp dẫn giới thượng lưu Trung Quốc, những người muốn có thêm con (nhưng chính sách một con không cho phép), những người vô sinh hay người tìm kiếm quyền công dân Mỹ cho con cái. Trong khi đó, theo quy định, công dân Mỹ có thể làm thủ tục nhập cư Thẻ Xanh cho bố mẹ mình khi đến tuổi 21.

Hiện vẫn chưa có thống kê chính thức về tổng số người Trung Quốc tìm kiếm hoặc sử dụng dịch vụ đẻ mướn của Mỹ nhưng văn phòng đại diện tại cả hai nước đều cho biết nhu cầu này tăng mạnh trong 2 năm qua. Thậm chí, các bệnh viên sản hay văn phòng đẻ mướn của Mỹ còn xây dựng cả trang web tiếng Trung và tuyển dụng nhân viên thành thạo thứ tiếng này.

Trung tâm Circle Surrogacy tại Boston cho biết, họ thực hiện khoảng 140 ca đẻ mướn mỗi năm, 65% số đó là khách hàng nước ngoài. Họ đang tiến hành mở một văn phòng đại diện ở California để phục vụ tốt hơn người châu Á, trong đó có người Trung.

Tại Trung Quốc, dịch vụ đẻ mướn được cho là bất hợp pháp nên vấn đề bảo mật cho những khách hàng này là điều quan trọng.

{keywords} 

Chấp nhận đắt đỏ

Việc người Trung Quốc tìm kiếm quyền quốc tịch Mỹ không còn là điều xa lạ. Hiến pháp sửa đổi lần thứ 14 của Mỹ cho phép bất cứ ai sinh ra tại Mỹ đều là công dân Mỹ. Quyết định này đã từng tạo ra một làn sóng di chuyển ồ ạt sang Mỹ sinh con của những thai phụ Trung Quốc.

Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng việc sinh con tại Mỹ của các bà mẹ Trung Quốc đã trở nên vô cùng phổ biến.

Thường thì các khách hàng Trung Quốc tìm đến dịch vụ đẻ mướn là do họ muốn con mình mang quốc tịch Mỹ, trong khi số khác lại muốn dành cho con một nền giáo dục tốt đẹp của nước này. Không ít người giàu Trung Quốc muốn định cư tại Mỹ vì cảm thấy bất an về tình hình trong nước, và theo họ, tài sản cá nhân sẽ được bảo vệ tốt hơn tại những quốc gia có hệ thống luật pháp chặt chẽ.

Muốn nhập quốc tịch Mỹ

Ít nhất một văn phòng đại diện Trung Quốc khẳng định, dịch vụ đẻ mướn là lựa chọn rẻ hơn so với chính sách cấp visa EB 5 của Mỹ yêu cầu tối thiểu khoản đầu tư kinh doanh trị giá 500.000 USD.

Trong khi đó, một gói đẻ mướn chỉ có giá giao động 120.000 đến 200.000 USD. Còn nếu tính cả tiền vé máy bay và các chi phí khác thì với 300.000 USD, khách hàng sẽ có thêm 2 con và sau thì toàn thể gia đình có thể di cư sang Mỹ.

Các cặp vợ chồng có ý định sử dụng dịch vụ sẽ phải trả phí đẻ mướn khoảng 22.000 đến 30.000 USD, phí văn phòng khoảng 17.000 đến 20.000 USD, chi phí pháp lý 13.000 USD. Nếu phải nhờ đến ngân hàng trứng thì sẽ mất thêm 15.000 USD. Cộng thêm khoảng 9.000 đến 16.000 USD tiền bồi dưỡng và sinh nở.

Chi phí đẻ mướn tại Mỹ hiện khá đắt đỏ nên hàng trăm cặp vợ chồng Mỹ phải nhờ đến dịch vụ tại Ấn Độ.

Tìm đẻ mướn để con... xinh đẹp

Hiện nay, tỷ lệ vô sinh tại Trung Quốc đang khá cao, với hơn 40 triệu người mắc phải, theo thông tin từ Ủy ban dân số nước này. Con số đó đã tăng gấp 4 lần chỉ trong 2 thập kỷ qua, lên mức 12,5%.

Tony Jiang, doanh nhân người Thượng Hải và vợ là một trường hợp như vậy. Họ đã hai lần sử dụng dịch vụ đẻ mướn tại Trung Quốc nhưng đều không thành. Sau đó, Jiang tìm đến dịch vụ tại Thái Lan, Ấn Độ và Ukraine trước khi lựa chọn Mỹ với lý do hệ thống y tế tại nước này thực sự đẳng cấp.

Tháng 12/2010, vợ chồng Tony chào đón một bé gái sinh tại California với người mẹ đẻ thuê là một người Mỹ. Người phụ nữ này sau đó cũng mang thai giúp vợ chồng anh một cặp song sinh nữa.

Sau khi được hỏi nhiều về kinh nghiệm tìm người đẻ mướn, đến năm 2012, Tony thành lập văn phòng tư vấn mang tên DiYi Consulting. Đến nay, anh đã giúp 75 ca đẻ mướn cho các cặp vợ chồng Trung Quốc.

Giới trong ngành cho biết trong khi nhiều khách hàng của họ phải vật lộn với căn bệnh vô sinh thì có không ít người đã có một con và mong muốn sinh thêm nhưng lo ngại chính sách một con năm 1979 của Trung Quốc. Nhiều khách hàng tìm đến họ là quan chức quyền, công nhân viên chức.

Trên thực thế, những người Trung Quốc sinh con thứ hai tại nước ngoài vẫn vi phạm luật kế hoạch hóa gia định nhưng chính phủ Trung Quốc chưa có điều kiện để can thiệp.

Thông thường, các khách hàng người Trung Quốc muốn sử dụng trứng và tinh trùng của chính mình để đứa con sinh ra mang ngoại hình đặc trưng. Tuy vậy, giờ đây ngày càng nhiều người cởi mở hơn với ngân hàng trứng. Họ thích con cái mình cao ráo hơn và đẹp hơn với dòng máu lai Âu Á.

HungNinh (Theo Reuters)