Giá một ký rau, thịt gia súc, gia cầm, hải sản, thậm chí là gói mì tôm, chai dầu ăn, chai nước mắm… ở siêu thị rẻ hơn chợ vài trăm cho đến hàng chục ngàn đồng. Không chỉ các bà nội trợ, ngay cả giới tiểu thương cũng xếp hàng vào siêu thị mua sắm...

Bảy giờ sáng một ngày cuối tuần, cánh cửa siêu thị Co.opmart ở quận 9 (ngã tư Thủ Đức) mở ra, dòng người xếp hàng chờ sẵn ào vào khu vực thực phẩm lựa chọn.

Nhanh tay với lấy cái xe đẩy, bà Minh, nhà ở phường Linh Trung, Thủ Đức vội vã chạy thẳng xuống quầy thịt Vissan. “Chú cắt cho tôi ba ký thịt ba rọi, hai ký thịt đùi, ký rưỡi chân giò, xương ống”, bà lớn tiếng yêu cầu. Sau khi tính tiền hết gần 500.000 đồng, bà Minh nhanh chân quay chiếc xe hướng về khu vực bán rau. Bà nhanh tay lấy cải bắp, rồi rau muống, mùng tơi, khoai tây, càrốt, rau gia vị, hành, tỏi, gừng… Theo bà Minh, số thực phẩm này sẽ đủ ăn trong vòng một tuần cho năm khẩu. Tuần sau ăn hết, bà lại vào mua tiếp…

Nhiều mặt hàng ở siêu thị đang có giá rẻ hơn chợ là nguyên nhân khiến không chỉ bà Minh mà nhiều bà nội trợ khác đổ vào đây mua sắm.

Bà Thúy Hà, ngụ ở đường Bùi Viện, quận 1, thay vì đi chợ Thái Bình gần nhà, từ cuối năm ngoái đến nay đã bỏ hẳn chợ để vào tận siêu thị Lottemart quận 7 mua sắm. Chỉ vào xe hàng, bà so sánh: sườn non bán ở chợ Thái Bình 115.000 – 120.000 đồng/kg, còn ở đây 105.700 đồng/kg. Tương tự, cà chua giá chợ 8.000 đồng/kg, bắp cải 8.000 đồng/kg, khổ qua 15.000 đồng/kg thì ở siêu thị lần lượt là 4.900 đồng, 6.200 đồng và 13.000 đồng/kg. Với hóa đơn mua hàng thực phẩm ăn trong tuần mua hết 620.000 đồng, bà Thúy Hà tính mình tiết kiệm gần 100.000 đồng.

.

Theo các bà nội trợ, mua ở siêu thị tha hồ lựa chọn mà không bị mắng vốn như ở chợ. Chưa kể ở siêu thị cân đủ hơn. Bà Kim Loan, ngụ ở chân cầu Chữ Y, quận 8 chia sẻ, trước đây chuyện một chục trứng gà rẻ hơn 1.000 – 1.500 đồng, một bó rau rẻ hơn 1.000 đồng hay một chai dầu ăn rẻ hơn chừng 2.000 đồng là điều bà không hề quan tâm. Nhưng với tình hình giá tăng như hiện nay, tiết kiệm vài chục ngàn để bù cho các khoản chi điện, nước, gas sẽ giúp thu chi gia đình đỡ thâm hụt.

Cả tháng vừa rồi, cứ thứ bảy và chủ nhật trên sạp cá của chị Út (chợ Cầu Đỏ) lại có thêm đầu cá hồi, đầu cá chẻm. So sánh giá bán lẻ ở siêu thị Big C Miền Đông chỉ 25.900 đồng/kg, rẻ hơn so với lấy hàng sỉ ở chợ đầu mối, nên hai chủ nhật liên tiếp vừa rồi, chị Út vô Big C lấy mỗi lần 10kg về bán giá 40.000 đồng/kg.

Do siêu thị lấy hàng từ gốc giá rẻ, lại hay tổ chức các chương trình khuyến mãi, bình ổn giá nên tiểu thương ở chợ vào siêu thị lấy hàng về bán có lợi hơn so với lấy chợ đầu mối.

Ngoài thịt heo giá siêu thị đang rẻ hơn chợ ít nhất 10.000 – 15.000 đồng/kg, thì những mặt hàng khác như nấm kim châm, nấm nút, nấm đông cô tươi, rau mầm đóng gói sẵn 200g cũng là những loại rau đặc biệt mà tiểu thương chợ nhỏ hay vào siêu thị mua về bỏ vào sạp cho đủ món để các bà nội trợ lựa chọn. Bà Năm, tiểu thương chợ Đa Kao trước đây bán rau sạch đóng gói nilông của các công ty, nhưng vì lấy số lượng ít, công ty không bỏ mối nữa nên bà phải vào siêu thị mỗi ngày mua vài gói cải ngọt, cải thìa, rau dền, bồ ngót, mùng tơi… về bán cho khách hàng quen.

Anh Giang, nhân viên giao nhận của Co.opmart Đinh Tiên Hoàng cũng cho biết, anh hay đi giao hàng cho tiểu thương ở chợ Thanh Đa trị giá đến 3 – 5 triệu đồng. Tiểu thương mua ở siêu thị đủ thứ, nhất là những mặt hàng đang có khuyến mãi. Với hàng tươi sống, thay vì đi chợ đầu mối mất thêm tiền vận chuyển, thì mua ở siêu thị gần giá mắc hơn vài trăm nhưng tiết kiệm công, tiền vận chuyển. Chị Út ví dụ: “Hôm nay (27.3) ở chợ đầu mối giá cá bạc má 38.000 đồng/kg, cá nục 35.000 đồng/kg cân ngang, trong Co.opmart Đinh Tiên Hoàng cũng 38.000 đồng/kg cá bạc má, cá nục 30.000 đồng/kg mà lựa từng con, mua ra bán trừ hao hụt cũng lời 2.000 – 3.000 đồng/kg”.

Tiểu thương theo dõi hàng giá rẻ, hàng khuyến mãi trong siêu thị khá dễ vì mỗi tuần, mỗi tháng, hệ thống Co.opmart Đinh Tiên Hoàng và Big C đều có những bản tin hàng đặc biệt. Thông thường, nhà cung cấp cam kết giá bán ổn định với siêu thị trong 3 – 4 tháng, nên có những mặt hàng giá tốt kéo dài 2 – 3 tháng.

Bà Vân, chủ cửa hàng tạp hóa trên tỉnh lộ 10, quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, mì Gấu Đỏ vừa thông báo tăng từ 68.000 đồng lên 76.000 đồng/thùng, kèm thẻ cào trúng thưởng vàng. Với mức giá này, bà cho rằng phải bán ít nhất 80.000 đồng/thùng, song siêu thị chỉ bán ở mức 67.500 đồng/thùng. Siêu thị còn khuyến mãi hai thùng dầu ăn nếu mua 100 thùng mì nên bà Vân buộc phải vào đây lấy hàng về bán.

(Theo SGTT)