Trong suốt thời gian diễn ra Quốc tang, tất cả các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn Hà Nội đều đóng cửa. Tại nhiều trung tâm thương mại, khu mua sắm cũng thưa thớt khách hàng.

{keywords}

Trên cả nước, các rạp chiếu phim đều đóng cửa

{keywords}

Khuôn viên rạp chiếu phim Quốc gia vắng lặng.

{keywords}
Hệ thống phòng chiếu phim tại tất cả các Trung tâm thương mại đều thông báo đóng cửa trong 2 ngày, và hoạt động trở lại từ 13 giờ này 13/10

{keywords}
Khu vui chơi trẻ em ở một trung tâm thương mại cũng ngừng hoạt động.

{keywords}
Một điểm vui chơi căng bạt đóng cửa.

{keywords}
Sân trượt băng ở một trung tâm mua sắm không bóng người.

{keywords}
Công viên nước Hồ Tây đóng cửa vào hai ngày cuối tuần.

{keywords}
{keywords}
Thông tin đóng cửa đã được thông báo từ sớm.

{keywords}
Cảnh vắng vẻ tại một trung tâm thương mại 

{keywords}
Quán cafe vắng lặng

{keywords}
Trên nhiều tuyến phố, các cửa hàng treo cờ rủ, nhiều cửa hàng cũng đóng cửa.

{keywords}

Từ chiều 11/10, nhiều quán karaoke đã đóng cửa.

{keywords}

Cờ đỏ sao vàng có thêm vải đen được nhiều người mua.

{keywords}
Hình ảnh Đại tướng được người dân mua về, trang trọng bày trong nhà.

{keywords}
Các siêu thị, trung tâm mua sắm vẫn hoạt động bình thường.

D.Anh - K.Chiêm