Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện biên giới thuộc 2 tỉnh Long An, Tây Ninh liên tục xảy ra hiện tượng nhiều xe gắn máy “bỗng dưng biến mất” khiến dư luận bất an. 

Với quyết tâm xóa sổ vấn nạn này, nhiều đơn vị đã tổ chức đợt cao điểm phá án, bước đầu đã có những tín hiệu khả quan.

Tại tỉnh Long An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vừa tiến hành bắt giữ 03 đối tượng gồm: Ngô Văn Vũ  (sinh năm 1982 ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1988 ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Đinh Văn Bưởi, sinh năm 1987, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đó bọn chúng chạy xe đến khu vực xã Hữu Đạo (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lấy trộm 01 xe Yamaha hiệu Sirius. Sau lấy được xe, bọn chúng định chạy qua cửa khẩu Bình Hiệp để tìm cách đưa sang Campuchia tiêu thụ. Tuy nhiên, ý định chưa thành thì bọn chúng đã bị bắt giữ.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) cũng đã hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn vừa xảy ra trên địa bàn.

{keywords}

Các đối tượng bị truy tố bao gồm,  Lê Duy Thanh (sinh năm 1991) , Nguyễn Hữu Hoàng(sinh năm 1991), Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1991), Dương Ngọc Ninh (sinh năm 1992), Đặng Hoàng Trí (sinh năm 1994), Huỳnh Văn Phúc (sinh năm 1994), Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1998)  và Nguyễn Giáo Đức (sinh năm 1995 cùng ngụ trên địa bàn huyện Tân Biên.

Trong số các đối tượng bị bắt, Lê Duy Thanh đóng vai trò là kẻ chủ mưu.

Được biết, từ tháng 7.2013 đến ngày bị bắt các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 12 vụ, lấy đi 11 chiếc xe máy hiệu Sirius, Wave Alpha và Excelter.

Tài sản sau khi lấy trộm sẽ được bọn chúng mang sang Campuchia tiêu thụ. Mỗi một chiếc chúng bán được từ 5 – 8 triệu đồng.

Số tiền bán được chúng dùng để ăn nhậu và đánh bạc. Do bị bán qua Campuchia nên tất cả những chiếc xe còn lại đều không thể thu hồi được.

Trao đổi với phóng viên motthegioi.vn, thiếu tá Nguyễn Thành Trung, đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Tân Biên cho biết, sở dĩ nạn trộm xe máy sang Campuchia bán có chiều hướng gia tăng là do nạn cờ bạc ở các Casino bùng phát mạnh thời gian qua. Để hạn chế tình trạng này, người dân cần nên cảnh giác bảo vệ tài sản của mình, đặc biệt là giai đoạn trước tết Nguyên đán.

(Theo MTG)