- Vài ngày nữa là đến Tết, các bà nội trợ bắt đầu tìm mua chuối xanh, đu đủ, cam... để bày mâm ngũ quả. Do vậy, khoảng 2 ngày nay, giá các loại hoa quả đã tăng mạnh, gấp 2-3 lần, thậm chí cả chục lần so với ngày thường.

Tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), tất cả các loại quả đang ở mức giá khá cao. Cụ thể, bưởi Diễn hiện được bán phổ biến ở mức 35.000-50.000 đồng/quả, thanh long từ 40.000 lên 60.000 đồng/kg, cam bán phổ biến ở mức 60.000-80.000 đồng/kg trong khi cách đây chưa đầy hai tuần giá chỉ 30.000 đồng/kg. Xoài Thái từ 60.000 lên 90.000 đồng/kg loại 1, dưa hấu giá từ 17.000 đồng/kg nay cũng đã tăng lên đến 25.000 đồng. Quả phật thủ có giá tăng gấp 3 ngày thường.

Đặc biệt, một số mặt hàng hoa quả tăng rất mạnh trong dịp Tết do người dân thường chọn mua bày mâm ngũ quả, điển hình như cam Canh, chuối xanh...

{keywords}
Các loại hoa quả mặc dù giá tăng cao nhưng vẫn đắt khách

Cụ thể, với cam Canh, chị Hoa ở Long Biên (Hà Nội) kể răng, Tết ông Công ông Táo chị vừa mua với giá 60.000 đồng/kg, ngày 25 Tết, giá cam đã ở mức 85.000 đồng/kg. Thậm chí, có cửa hàng hét giá 110.000 đồng/kg mà mã xấu, quả nhỏ.

Giá chuối xanh cũng thực sự “chát” những ngày này. Ai cũng cố tìm mua những nải đẹp, già chuối, nải gốc, và đặc biệt là có số quả lẻ, nên những nải này các tiểu thương hoặc người có chuối bán hét giá bao nhiêu khách cũng cố mua.

Ghi nhận tại chợ Nghĩa Tân, giá chuối xanh bị đẩy lên gấp 10 lần so với ngày thường. Chị Nguyễn Ngọc Anh ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: “Chủ hàng hét giá 130.000 đồng/nải, nhưng do nải này có 15 quả nên chị cắn răng mua”.

{keywords}
Chuối xanh tăng giá gấp 10 lần ngày thường

Chị Lê Thanh Hà chuyên bán chuối tại chợ này cho biết, giá chuối hiện nay tăng khá cao. Loại quả nhỏ, xấu cũng phải 50.000-80.000 đồng/nải, loại quả đều đẹp có giá hơn 100.000 đồng/nải. Còn loại xịn nhất, quả to, nải chuối đều đẹp giá lên tới 150.000 đồng.

“Tôi đã đặt tiền mua cả vườn chuối mà hôm rồi về chặt chuối vận chuyển lên Hà Nội, nhà vườn còn đòi tăng giá lên thêm chút nữa, nếu không chấp nhận sẽ bán tháo cho người khác. Giá ở vườn tăng nên người bán cũng phải tăng theo”, chị Hà cho hay.

Tương tự, với các loại hoa tươi, tiểu thương cũng bắt đầu đẩy giá lên khá cao. Đơn cử, giá hoa hồng tăng gấp đôi, từ 3.000 lên đến 6.000 đồng/bông; hoa cúc tăng gấp rưỡi, từ 30.000 lên 45.000 đồng/chục bông; hoa ly từ 300.000-350.000 đồng/chục cành, trong khi trước đó giá là 250.000 đồng...

Duy chỉ có giá rau củ quả và thực phẩm vẫn ổn định. Theo các tiểu thương, sức mua thực phẩm tại chợ khá yếu, thời tiết lại ủng hộ nên rau dưa được mùa, vì thế đến sát Tết mà hàng ế đầy chợ. 

“Dân hết tiền hạn chế ăn tiêu nên hàng ế ẩm, khó bán lắm. Bọn chị đi lấy thịt tại lò mổ đã tăng một vài giá nhưng về chợ bán lẻ thì giá vẫn vậy chứ không dám tăng hơn. Tăng hơn chỉ sợ khách không mua”, chị Nguyễn Thị Mai - tiểu thương ở chợ Đại Từ, chia sẻ.

Bảo Hân