Ngựa là loài vật quan trọng trong đời sống của con người ngày trước, từ việc kéo xe cho đến vai trò quan trọng trên chiến trường. Ngày nay, ngựa không còn được sử dụng nhiều nhưng nó vẫn là con vật quan trọng với các quốc gia mà phần lớn diện tích là thảo nguyên hay sa mạc.

Hình ảnh chú ngựa trên thảo nguyên xuất hiện trên các mệnh giá 10-20-50-100 Tugrik của Mông Cổ. Tại Việt Nam, hình ảnh ngựa phi cũng xuất hiện trên tờ 50 đồng năm 1972 do chính quyền Sài Gòn phát hành.

Dịp tết Nhâm Ngọ này, tờ 50 đồng 1972 và tờ 20 Tugrik Mông Cổ đang được mua bán khá nhiều để làm quà kỷ niệm với mức giá phổ biến từ 30-50.000 đồng/tờ. Đồng 20 Tugrik hiện vẫn được lưu hành tại Mông Cổ, tính theo tỉ giá chính thức, 40 Tugrik chỉ tương đương với 500 đồng Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngựa là một trong những loài vật xuất hiện nhiều trên tiền giấy, trong đó, nhiều nhất là trên tiền của các nước Ả rập.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp về loài vật này trên tiền giấy của các nước:

Theo Trí Thức Trẻ