Thống kê đến ngày 21/2 cho thấy, tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán hiện nay đạt hơn 49.690 tỷ đồng, tăng hơn 5 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2013.

Sau gần 2 tháng, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán nói chung và nhóm cổ phiếu của các “đại gia” nói riêng đã khiến cho một số vị trí top 10 người giàu nhất sàn có sự thay đổi đáng kể.

Chốt phiên ngày 21/2/2014, VN-Index đứng mức 570,57 điểm, tăng 65,94 điểm, tương đương 13,06% so với phiên đóng cửa cuối năm 2013.

{keywords}

Ông Phạm Nhật Vượng, ông Đoàn Nguyên Đức, ông Trần Đình Long, ông Hà Văn Thắm, ông Hồ Hùng Anh, ông Đặng Thành Tâm.


Chỉ chưa đầy 2 tháng, có cổ phiếu tăng giá gấp đôi thậm chí gần gấp 3 mức tăng chung của VN-Index nên đã gia tăng khối tài sản của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết.

Thống kê từ đầu năm đến ngày 21/2 cho thấy, tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán hiện nay đạt hơn 49.690 tỷ đồng, tăng hơn 5 nghìn tỷ đồng so với con số hơn 43.900 tỷ đồng cuối năm 2013.

{keywords}

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán hiện nay.

So với “bảng vàng” được công bố cuối năm 2013, có 6 vị trí không có sự thay đổi.

Vị trí quán quân vẫn không có đối thủ thuộc về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup, dù mức tăng của cổ phiếu VIC đạt 10,71%, thấp hơn tỷ lệ tăng của VN-Index. Nhờ mức tăng đó, tài sản của ông Vượng từ sàn chứng khoán đã tăng thêm gần 2.300 tỷ đồng kể từ đầu năm nay.

Kế đến, ngôi á quân vẫn là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG). Giao dịch sôi động từ đầu năm đến nay của cổ phiếu HAG với mức tăng 20,98% đã mang lại hơn 1.200 tỷ đồng cho “bầu Đức”.

Trong khi đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Cổ phiếu HPG mà ông đang nắm giữ có mức tăng 15,57% kể từ đầu năm đến 21/2. Khối tài sản của ông Long từ sàn chứng khoán tăng thêm gần 800 tỷ đồng trong gần 2 tháng.

Ở vị trí thứ 4 và 5 thuộc về hai Phó chủ tịch của Vingroup cũng là hai chị em ruột Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) và bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương). Tài sản của hai chị em họ Phạm này tăng thêm trên 600 tỷ đồng kể từ đầu năm nay.

Sau khi có sự bứt phá ngoạn mục trong năm 2013 khi đứng thứ 7, đến 21/2/2014, mức tăng 19,61% của cổ phiếu HSG đã giúp ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen tiến thêm một bước và soán vị trí thứ 6 với khối tài sản trên 2.100 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ so với đầu năm nay.

Còn bà Nguyễn Hoàng Yến, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan từ vị trí thứ 6 cuối năm 2013 lùi một hạng xuống vị trí thứ 7 hiện nay với tài sản gần 2.100 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2014.

Một “đại gia” nữa vẫn giữ được vị trí trong top 10 là ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương (mã OCG) với khối tài sản tăng thêm hơn 400 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan, ông Hồ Hùng Anh từ vị trí thứ 10 của 2013 tiến lên vị trí thứ 9 vốn thuộc về ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (hiện chỉ còn 937 tỷ đồng).

Và vị trí cuối cùng trong top 10 nhân vật giàu nhất sàn chứng khoán hiện nay thuộc về ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc nhờ mức tăng ấn tượng 34,69% của cổ phiếu KBC mà ông đang nắm giữ.

Theo BizLIVE