Những viên thuốc giúp trẻ 5-7kg/tháng không tên được bán rầm rộ trên mạng đã thu hút nhiều bà mẹ tin dùng bởi thuốc được xách tay từ Đức và thuốc được kê đơn cụ thể dựa trên thể trạng của mỗi trẻ. Nhưng thực chất đó chỉ là thuốc chống viêm rẻ tiền.

Đổ xô đi mua thuốc “hiếm” cho con

Vào trung tuần tháng 2, nickname Ha Pham (ở đường Thiên Lôi) đã đăng lên facebook của Hội mẹ & bé tại Hải Phòng về sự kỳ diệu của một loại thuốc hiếm có khă năng tăng cân, ăn ngon, nhất là với trẻ nhỏ. Thuốc này có hình dạnh giống viên B1, trên thuốc ghi chữ TCO/5.

Cụ thể, thuốc này được nhập ngoại 100%, là hàng do chị gái ở Đức xách về và phải đặt cọc, cứ đủ 15 người thì mới có hàng. Nickname Ha Pham còn khẳng định: Thuốc không có mùi vị, dễ uống, không có tác dụng phụ và có thể tăng 6-7/kg sau 1 tháng sử dụng thuốc và lý giải việc không tiết lộ tên thuốc là vì không muốn lộ bí quyết để người khách cạnh tranh.

{keywords}

Quảng cáo thuốc của nickname Ha Pham trên facebook

Để một lần nữa khẳng định lòng tin với khách hàng, Ha Pham đã quảng cáo bằng clip trong đó con và chồng mình uống “thuốc hiếm” với lời khẳng định “Thuốc rất an toàn nên chồng con tôi cũng đang uống”.

Ban đầu, thuốc được bán với giá 3.000 đồng/viên. Sau đó, thấy các bà mẹ đặt mua quá nhiều Ha Pham đã tăng lên thành 6.000 đồng/viên đồng thời cảnh bảo thuốc hiện đang rất hiếm, phải nhanh chân đặt cọc.

Đến cuối tháng 2, theo thống kê Ha Pham tự đăng trên mạng, đã có hơn 100 mẹ đã mua thuốc của Ha và hầu hết các bà mẹ khi thấy con mình tăng cân đều gọi điện hoặc inbook để cảm ơn Ha và sẵn sàng làm chứng cho những mẹ chuẩn bị mua thuốc khiến các bà mẹ háo hức bỏ tiền trăm để mua thuốc quý về “tăng trọng” cho con.

Chị Phạm Mi Anh (Trần Quang Khải, Hải Phòng) cho biết: Thấy Ha Pham chia sẻ trên diễn đàn như vậy nên đã mua về cho con trai mình uống. Để thử tác dụng của thuốc, tôi đã uống trước và bất ngờ sau khi uống là ăn rất ngon miệng, ngủ tốt và lên 7kg/tháng”

{keywords}

Thuốc không có tên nhưng có đơn kê bằng tiếng Đức

Bán thuốc theo đơn kê của bác sĩ?

Trước những ý kiến trên trang nuôi dạy con Hải Phòng, Mẹ và bé Hải Phòng vào đầu tháng 3 vừa qua rằng đây là thuốc bán nhiều ở nhà thuốc trong nước, giá rất rẻ, uống không đúng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ, Ha Pham đáp trả rằng các đối tượng đó thấy mình bán thuốc tốt, kiếm lời cao nên bôi xấu mình để cạnh tranh không lành mạnh.

Điều đáng chú ý là dù tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội nhưng việc bán thuốc “tăng cân nhanh” của Ha Pham vẫn rất thuận lợi.

Có lẽ là do thuốc dù không tên nhưng hóa đơn thuốc lại tỏ ra khá cao siêu khi được ghi bằng tiếng Đức. Theo đó, các bà mẹ muốn mua thuốc qua mạng của Hà chỉ cần đọc tuổi con, cân nặng và chiều cao là có ngay đơn thuốc, hướng dẫn sử dụng được ghi bằng tiếng đức trên một ô giấy trắng nhỏ cho từng trường hợp. Ha Pham giải thích rằng từng đơn thuốc cụ thể này là nhờ bác sỹ Đức kê đơn, chị gái mua hộ và vận chuyển về Việt Nam. Trong vai một người mẹ có con nhỏ muốn mua thuốc, phóng viên Dân trí đã gặp trực tiếp người có nickname Ha Pham. Ha Pham một mực khẳng định không biết tên thuốc vì thuốc do chị gái cầm bên Đức về và bác sỹ Phạm Thị Tạo, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Hải Phòng kê đơn.

“Tôi khẳng định thuốc của tôi là đảm bảo, không ảnh hưởng gì đến sức khỏa cả. Bà Tạo bà ấy bán 50 năm nay rồi, con cháu nhà bà ấy dùng hết. Thuốc này là độc quyền làm gì có ngoài thị trường đâu mà đắt với rẻ. Ban đầu mình cũng lấy về cho con uống thấy tác dụng nên này ra ý định kinh doanh giúp các mẹ đang đau đầu vì con lười ăn, gầy yếu”, Hà Phạm nói.

{keywords}

Và sự thật không phải thuốc Đức, chỉ là thuốc chống viêm rẻ tiền sản xuất trong nước

Thuốc hiếm của Đức chỉ là thuốc chống viêm rẻ tiền

Cầm mẫu thuốc đến gặp Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Loan, Phó trưởng khoa Thực hành Dược, Trường đại học Y Dược Hải Phòng, bà khẳng định: Đây là loại thuốc Dexa me thassone dùng trong trường hợp chống viêm nặng và có tới 10 tác dụng phụ như làm teo da, rút canxi gây loãng xương ở người lớn, còi xương với trẻ em; làm tăng đường huyết; đặc biệt, với trẻ em nó làm kích thích thần kinh, kích thích ăn, giữ nước. Loại thuốc này chỉ được phép bán hạn chế theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ.

“Thuốc này có giá rất rẻ và trong nước sản xuất được. Khi uống nhiều, trẻ sẽ tăng cân nhưng kỳ thực đó là tình trạng giữ nước trên cơ thể”, ThS Loan nhấn mạnh.

Thạc sĩ Loan cảnh báo: nếu các bà mẹ cho con uống loại thuốc này liên tục trong thời gian 2-3 tuần, chắc chắn các cháu sẽ bị còi xương, nghiêm trọng hơn các cháu sẽ bị suy thận. Biện pháp khắc phục là phải lập tức dừng thuốc này, cho các cháu bổ sung can xi, uống bổ sung nhiều nước và đưa các cháu đến bệnh viện kiểm tra sớm.

Còn PGS. Phạm Văn Thức, hiệu trưởng trường đại học y dược Hải Phòng cho biết: Dexa me thassone là thuốc hạn chế dùng và không được dùng quá 5-7 ngày và thường kết hợp với các kháng sinh khác. Nếu dùng quá 7 ngày với hàm lượng cao như phản ánh thì sẽ xảy ra tác dụng phụ nguy hại trên cơ thể con trẻ là điều khó tránh khỏi.

Giáo sư Thức cũng lấy làm tiếc về việc các bà mẹ thiếu hiểu biết đổ xô đi mua thuốc không rõ nguồn gốc cho con mình và trách thay người bán thuốc nông cạn, thiếu lương tâm đùa trên sức khỏe của trẻ nhỏ.

Sở Y tế Hải Phòng đã cử thanh tra ngành phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 31/3, Thanh tra Sở Y tế đã tiếp nhận các ý kiến và chứng cứ liên quan đến loại thuốc được quảng cáo là thuốc tăng cân nhập ngoại từ các nạn nhân.

(Theo Dân Trí)