Hinh ảnh những biệt thự cổ vô giá giữa lòng thủ đô.

{keywords}

Hà Nội hiện có 312 biệt thự, trong đó có 218 biệt thự thuộc danh mục của đề án quản lý nhà biệt thự trên địa bàn thành phố, được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết 18. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Xây dựng thanh tra danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố.


{keywords}

Sau khi thanh tra, ông Khanh đề nghị các đơn vị triển khai phải đưa ra kết luận rõ đúng sai, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.


{keywords}

Do đều nằm ở các khu vực trung tâm của Thủ đô, diện tích lớn nên các ngôi biệt thự đều có giá "đắt hơn vàng". Như ngôi biệt thự nằm ngay ngã ba Trần Bình Trọng - Trần Quốc Toản đang được sử dụng để kinh doanh cà phê.


{keywords}

Ngôi biệt thự ở số 86 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, theo người sống tại đây, biệt thự này trước đây là của Nhà nước nhưng đã bán cho người dân. Trong ngôi biệt thự có10 hộ sinh sống, giá trị của ngôi biệt thự phải đến hàng trăm tỉ.


{keywords}

Ngôi biệt thự ở số 48 phố Nguyễn Du còn nguyên nét cổ kính, giá bán của ngôi nhà này có thời điểm bị hét giá tới 700 triệu/m2


{keywords}

Ngôi biệt thự rộng ở số 6B, phố Quang Trung, Hà Nội được trả giá rất cao nhưng chủ nhân của nó nhất quyết không bán


{keywords}

Ngôi biệt thự này rộng tới 400m2

 

{keywords}

Ngôi biệt thự ở 36 phố Quang Trung được sơn sửa, cải tạo lại, theo người thợ làm việc ở đây, giá của ngôi biệt thự này lên tới 1 tỉ/m2

 

{keywords}

Một ngôi biệt thự cổ giá bạc tỉ nằm trên đường Tuệ Tĩnh, bên ngoài vẫn giữ được nét cổ kính nhưng bên trong nội thất đã làm mới lại, theo giới buôn bất động sản định giá từ 700-800 triệu/m2 

(Theo Dân trí)