Các khu đô thị xây mới đến đâu, chợ cóc "nhảy" theo đến đó. Chợ cóc làm xấu bộ mặt các độ thị mới nhưng lại là cứu cánh cho cư dân nơi đây khi các khu đô thị chỉ có nhà nhưng lại thiếu đủ thứ.

Ngoại trừ những khu đô thị như Linh Đàm, Định Công... có quy hoạch khu chợ ngay từ khi xây dựng, nhiều khu đô thị, chung cư mới không có chợ trong quy hoạch hoặc quy hoạch nhưng không thực hiện.

Những khu đô thị, chung cư này đã hình thành nên những khu chợ tự phát nhếch nhác, mất vệ sinh, cản trở giao thông... mà được người dân quen gọi là chợ cóc.

Trong khi chính quyền thành phố Hà Nội đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhằm giải tỏa hàng trăm chợ cóc khắp ngõ phố Thủ đô thì các khu chợ cóc mới hình thành theo sát các khu đô thị, chung cư mới.

Hình ảnh chợ cóc ở các khu đô thị mới, hiện đại tại Hà Nội:

{keywords}

Chợ cóc tự phát từ khi khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) được đưa vào sử dụng.


{keywords}

Chợ cóc này họp giữa con đường đôi khá đẹp chạy dọc khu đô thị Xa La, nhếch nhác, cản trở giao thông.


{keywords}

Khu đô thị Văn Khê (Hà Đông) từ lâu đã hình thành một chợ cóc họp giữa lòng đường.


{keywords}

Do trong khu đô thị Văn Khê không có chợ lại nằm tách biệt, xa trung tâm nên khu chợ này là chợ duy nhất và khá tiện lợi với người dân.


{keywords}

Khu biệt thự liền kề bỏ không trở thành nơi họp chợ.


{keywords}

Chợ cóc khiến khu đô thị Văn Khê nhếch nhác dù đây là khu được xây dựng khá hiện đại.


{keywords}

Khu chợ cóc có quy mô khá lớn rải khắp mấy con phố trong khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.


{keywords} 

Chợ họp giữa lòng các con đường trong khu Trung Hòa- Nhân Chính cản trở giao thông, rác rưởi xả xuống đường rất mất vệ sinh.


{keywords}

Một nhánh chợ "vươn" sang một dãy phố khác thuộc khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính.


{keywords}

Khu liên hợp Thể Thao Mỹ Đình tồn tại từ lâu khu chợ với dãy lán nhếch nhác trải dài gần nửa cây số.


{keywords}

Khu chợ nhếch nhác này nằm sát cổng Bệnh viện Thể Thao Việt Nam.


Lê Anh Dũng