Sau hơn 10 ngày đêm vượt qua song gió, rạng sáng 9/7, những mét cáp ngầm cuối cùng trong tổng số gần 27 km cáp xuyên biển đưa điện lưới Quốc gia từ đất liền ra đảo Lý Sơn đã tiếp bờ.

Trong 10 ngày đêm liên tục, đội ngũ chuyên gia kỹ sư “liên hiệp quốc” với 100 người đến từ các quốc gia Đông Nam Á đã vượt sóng dữ đã hoàn thành kéo 27 km cáp ngầm vượt biển ra đảo Lý Sơn an toàn.

{keywords}

 

{keywords}

Kéo cáp xuyên biển ra đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Hồng Thái; Tổng giám đốc Liên doanh nhà thầu Thái Dương – Prysimia cho biết, “nếu thời tiết thuận lợi như hiện nay, dự kiến sáng ngày 8/9, chúng tôi sẽ tổ chức đấu nối với trạm bờ trên đảo Lý Sơn để sớm đóng điện cho huyện đảo tiền tiêu”.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn có tổng mức đầu tư 652 tỷ đồng. Qui mô dự án gồm 2 phần: Đoạn đường dây 22kv đi trên không thuộc huyện Bình Sơn dài 8,7km và ngăn lộ đấu nối vào TBA 110kv E17 Dung Quất. Đoạn cáp ngầm đi dưới biển từ đất liền ra đảo Lý Sơn dài 26,6km.

Những m cáp ngầm cuối cùng đã tiếp bờ đảo Lý Sơn trong niềm vui vở òa của người dân đang mong đợi vào sang sớm hôm nay (7-9).

Bằng tiếng Việt, kỹ sư Ronald Dolocsaribu vui mừng cho biết; “Hơn một tuần làm việc liên tục 24/24 trên sóng dữ đã có trên 8 km cáp ngầm được thả xuống biển. Mỗi ngày anh em phân ca làm việc liên tục từ sáng sớm đến tận đêm khuya, nếu thời tiết thuận lợi thì khâu thả cáp ngầm ra đảo Lý Sơn sẽ hoàn thành trước ngày 20/9. Đảm bảo Lý sơn có điện trước mùa mưa bào năm nay.

Theo Kỹ sư Ronald Dolocsaribu; những ngày qua, tuy thời tiết luôn có sóng lớn, nhưng với quyết tâm cao nên mỗi ngày có trên 2 km cáp ngầm được thả xuống biển. Chỉ vào màn hình camera quan sát từng cử chỉ của các kỷ sư đang quần quật làm việc dưới đáy đại dương, kỹ sư Ronald Dolocsaribu, giải thích cặn kẽ “đường đi của cáp ngầm. Điểm tàu đang rải cáp khá thuận lợi, chỉ với độ sâu khoảng 40 -50 m. Nhưng khi càng xa bờ thì độ sâu sẽ tăng lên có nơi trên 100 mét. Đây là khó khăn đối với những người làm việc dưới nước.

Dự án kéo điện cáp ngầm ra đảo Lý Sơn hoàn thành, mỗi năm ngành điện sẽ tiết kiệm được hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hơn 5 ngàn hộ dân trên đảo Lý Sơn sẽ được sử dụng điện liên tục 24/24 giờ mỗi ngày từ hệ thống điện lưới quốc gia, điều này sẽ tạo bước đệm để Lý Sơn phát triển toàn diện về mọi mặt trong tương lai. Ông Nguyễn Tấn Lộc; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam ( EVN) nói.

Hình ảnh kéo cáp ngầm xuyên biển và những m cáp ngầm cuối cùng đã cập bờ Lý Sơn sang hôm nay (7-9).

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} {keywords}

{keywords}

{keywords}

 

Văn Mịnh-Vũ Trung